Theo đánh giá của giới chuyên môn, do không có sự thay đổi trong tư duy và cách làm nên mỗi năm CLB SLNA đã đánh rơi cả triệu USD. Điều này khiến đội bóng thành Vinh luôn gặp khó khăn về tài chính mỗi mùa giải mới.
TNhưng với việc không chịu thay đổi tư duy và cách làm khiến đội bóng thành Vinh không thu được nhiều từ quá trình đào tạo cầu thủ của mình. Hiện SLNA vẫn là một đội bóng nghèo, hàng năm phải đau đầu lo giữ chân trụ cột.
Theo thống kê hiện có tới 6 đội bóng tại V-League đang sử dụng các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA gồm B.Bình Dương, Hải Phòng, FLC.Thanh Hóa, XSKT.Cần Thơ, HN.T&T và Đồng Tháp với những cầu thủ đình đám như Lê Công Vinh, Dương Hồng Sơn, Hồng Tiến, Nguyễn Minh Đức, Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn. Trong đó, Lê Công Vinh hiện vẫn đang giữ kỷ lục về mức phí chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam khi liên tiếp chuyển đến các đội bóng với mức phí lót tay khủng gần chục tỷ đồng/năm.
Mới đây đến lượt Hoàng Thịnh, Quang Tình, Đình Đồng chia tay đội bóng thành Vinh để tìm đến một bến đỗ mới với mức phí lót tay khoảng 1,5 tỷ đồng/mùa
Nhưng có một sự thật chua chát là SLNA gần như chẳng thu được gì từ việc để các cầu thủ của mình ra đi. Bởi tất cả đều chuyển đến đội bóng mới theo dạng tự do khi hết hợp đồng và chỉ mất một khoản phí chuyển nhượng nhỏ theo dạng đào tạo trẻ.
Việc giữ chân những trụ cột bằng những bản hợp đồng lâu dài là nguyên tắc tất cả các đội bóng cần thực hiện. Tuy nhiên, với việc khó khăn về tài chính, SLNA chỉ giữ chân trụ cột theo dạng đối phó khi thường chỉ ký hợp đồng theo dạng 1 năm rồi để họ ra đi.
Nếu tính toán tốt hơn, SLNA hoàn toàn có thể thu được khoản tiền lớn từ việc chuyển nhượng các trụ cột của mình để lấy tiền tiếp tục đào tạo trẻ. Nhưng cách làm của đội bóng thành Vinh thời gian qua luôn khiến họ phải “trả giá” bằng việc mỗi năm đánh rơi cả triệu USD từ phí chuyển nhượng cầu thủ và luôn gặp khó khăn về tài chính mỗi khi bước vào mùa giải mới.
Trước những thành tựu HAGL đạt được từ việc chuyển nhượng cầu thủ, SLNA cũng đã thay đổi khi quyết định gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyên Mạnh với thời hạn 2 năm. Với bản hợp đồng này, SLNA hoàn toàn có thể kiếm được tiền tỷ từ việc chuyển nhượng thủ thành sinh năm 1991 trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, SLNA sẽ cần phải nhanh chóng gia hạn hợp đồng với Đình Hoàng, Phi Sơn. Bộ đôi này sẽ hết hợp đồng vào tháng 12/2016 và tháng 12/2017. Nếu không hành động ngay, rất có thể ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ sẽ nhìn những ngôi sao này tự do chia tay CLB để đến miền đất mới với những chế độ đãi ngộ tốt hơn mà chẳng thu được đồng nào.