MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Son Heung-min và trách nhiệm của đầu tàu châu Á

    06:17 Thứ năm 17/11/2022

    BongDa.com.vn Sở hữu ngôi sao hàng đầu Son Heung-min, ĐT Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ là lá cờ đầu của bóng đá châu Á tại World Cup 2022.

    Ngày hội của Bóng đá Thế giới tại Qatar những ngày sắp tới chỉ mới là lần thứ 2, châu Á được vinh dự đứng ra đăng cai. Ở giải đấu cách đây 20 năm – World Cup 2002, ĐT Hàn Quốc đã làm nên điều bất ngờ khi lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết. Giờ đây, họ tiếp tục được kỳ vọng là lá cờ đầu của châu lục – nhất là khi có sự góp mặt của Son Heung-min trong đội hình.

    Ngôi sao sinh năm 1992 đang là cầu thủ được xếp vào hàng ngũ đẳng cấp nhất châu Á và cả thế giới thời điểm hiện tại. Anh đã ghi 35 bàn trong 104 lần ra sân cho ĐTQG. Trong màu áo Tottenham Hotspur tại Premier League, Son Heung-min giành danh hiệu vua phá lưới mùa 21/22 với 23 bàn thắng. Rõ ràng, việc tỏa sáng ở giải đấu hàng đầu thế giới cấp CLB cho thấy giá trị của ngôi sao 30 tuổi.

    Son Heung-min và trách nhiệm của đầu tàu châu Á - Bóng Đá

    Son Heung-minm là ngôi sao đẳng cấp hàng đầu châu Á. 

    Với phong độ đang chín mùi, cựu tiền đạo Bayer Leverkusen hoàn toàn có thể tỏa sáng và gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho ĐT xứ Kim Chi. Hơn nữa, ngoài Son Heung-min, Hàn Quốc còn sở hữu nhiều nhân tố chất lượng như Kim Min-jae (Napoli), Hwang Hee-chan (Wolves) hay Lee Kang-in (Mallorca). Với đội hình hiện tại, HLV Paulo Bento có thể tạo ra một tập thể gắn kết thi đấu ăn ý để sẵn sàng thách thức mọi đối thủ.

    Tại World Cup 2018, Hàn Quốc đã để lại những dấu ấn nhất định trong đó có chiến thắng 2-0 trước Những cổ xe tăng Đức hùng mạnh. Dù không thể đi tiếp ở giải đấu năm đó nhưng ĐT xứ Kim Chi cũng khiến cho các đối thủ phải nể trọng bằng màn trình diễn không tồi. Ngôi sao Son Heung-min cũng đã chơi tốt với 2 pha lập công nâng số bàn thắng của anh tại giải vô địch thế giới lên con số 3 (1 bàn năm 2014).

    Son Heung-min và trách nhiệm của đầu tàu châu Á - Bóng Đá

    ĐT Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ chơi tốt tại World Cup 2022.

    Chiến thắng trước Đức và màn tỏa sáng của Son Heung-min 4 năm trước đây cho thấy Hàn Quốc có thể chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu thế giới. Vào thời điểm hiện tại, đoàn quân HLV Paulo Bento còn được xem là hoàn thiện hơn với nhiều cá nhân xuất sắc và đang ở độ chín so với giai đoạn trước đây. Do đó, họ hứa hẹn sẽ tạo ra những bất ngờ ở giải đấu sắp tới.

    Hàn Quốc sẽ nằm cùng bảng đấu với Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana. Đây đều là những đối thủ được đánh giá khó chịu nhưng vẫn có thể bị đánh bại. NHM đang chờ đợi ngôi sao Son Heung-min sẽ biết cách tỏa sáng đúng lúc để giúp đội nhà tạo ra điều đặc biệt. Hàn Quốc hứa hẹn sẽ là đầu tàu của bóng đá châu Á tại kỳ World Cup lần này.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:47 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...