MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Son Heung-min và đồng đội bị cấm ăn thịt heo ở World Cup

    15:45 Thứ ba 15/11/2022

    BongDa.com.vn Trang Sports Seoul vừa đưa ra một thông tin thú vị liên quan đến tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022.

     

    Theo nguồn tin từ trang Sports Seoul, các cầu thủ Hàn Quốc sẽ không được dùng thịt heo, một món ăn khoái khẩu của họ vì Qatar - nước chủ nhà World Cup 2022 là quốc gia theo đạo Hồi, nơi không cổ súy việc sử dụng rượu bia và thịt heo. 

    Được biết, phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng đã đưa ra biện pháp ứng phó bằng việc mang theo thịt bò và thịt gà, những món ăn khác cũng cung cấp được lượng chất đạm và protein cần thiết cho các tuyển thủ xứ kim chi. Ngoài ra, cả 2 đầu bếp của tuyển Hàn Quốc, Kim Hyung-chae và Shin Dong-il cũng nỗ lực để chế biến các món ăn theo nhiều cách khác nhau, nhằm đảm bảo sự ngon miệng và đem lại đầy đủ chất dinh dưỡng cho các cầu thủ. 

    Son Heung-min và đồng đội bị cấm ăn thịt heo ở World Cup - Bóng Đá

    Tuyển Hàn Quốc không được dùng thịt heo tại World Cup 2022. 

    Tại kỳ World Cup 2022 tới, tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng H cùng với các đối thủ Uruguay, Bồ Đào Nha và Ghana. Đoàn quân HLV Paulo Bento sẽ chạm trán với tuyển Uruguay vào ngày 24/11 trước khi tiếp tục đụng độ với Ghana (28/11) và Bồ Đào Nha (2/12). 

    Đáng chú ý, họ vẫn chưa có thông tin chuẩn xác nhất về thời điểm ngôi sao số một trong đội hình, Son Heung-min trở lại thi đấu. Tiền đạo tuyển Hàn Quốc gặp chấn thương trong trận đấu với Marseille tại Champions League và hiện vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp thời ra sân tại World Cup 2022.

    Phi Yến - theo xevathethao.vn | 15:15 15/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...