MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Son Heung-min tới World Cup không chỉ để nhìn Ronaldo

    15:23 Thứ sáu 30/09/2022

    Nằm cùng bảng với Bồ Đào Nha, Ghana và Uruguay ở vòng chung kết World Cup 2022, tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min vẫn hứa hẹn có thể mang đến bất ngờ.

     - Bóng Đá

     Son đang hướng tới một kỳ World Cup thành công.

    Đợt tập trung cuối cùng để chuẩn bị cho World Cup 2022 của Hàn Quốc đã khép lại. Họ thắng Cameroon 1-0 hôm 27/9 nhờ pha lập công duy nhất của Son Heung-min. Trước đó, Hàn Quốc hòa Costa Rica 2-2 hôm 23/9 và mũi nhọn của Tottenham vẫn là người ghi bàn.

    Dù muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Son, HLV Paulo Bento hiểu rằng sức mạnh của tuyển Hàn Quốc dựa không ít vào phong độ của Vua phá lưới Premier League mùa trước. Son chính là thứ vũ khí lợi hại để Hàn Quốc nuôi hy vọng vượt qua bảng H rất khó nhằn tại World Cup 2022.

    Tham vọng của Son

    Son khởi đầu mùa giải 2022/23 không tốt. 6 trận đầu ở Premier League, chân sút người Hàn Quốc gần như quên cách ghi bàn. HLV Antonio Conte buộc phải cất tiền đạo 30 tuổi trên ghế dự bị tại trận gặp Leicester City hôm 17/9.

    Quyết định ấy như một mồi lửa, thổi bùng thùng thuốc súng mang tên Son Heung-min. Anh vào sân thay người và lập hat-trick giúp Spurs thắng "Bầy cáo" 6-2. Một khi "súng đã thông nòng", Son lấy lại cảm giác bóng tốt nhất và tỏa sáng ở đợt tập trung cùng tuyển quốc gia. Hai bàn trong 2 trận là dấu hiệu cho thấy Son đang trở lại.

     - Bóng Đá

     Son là niềm hy vọng của Hàn Quốc.

    Nhưng tham vọng của Son không dừng lại ở đây. Tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng H World Cup 2022 cùng với Uruguay, Ghana và Bồ Đào Nha. Anh khẳng định: "Tôi không đến World Cup chỉ để nhìn thấy (Cristiano) Ronaldo. Tôi muốn cho mọi người thấy những gì tuyển Hàn Quốc có thể làm được".

    Cách đây 4 năm trên đất Nga, Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng nhưng tạo cơn địa chấn khi biến Đức trở thành cựu vương với chiến thắng ở lượt trận cuối. Chính Son kết liễu đối thủ bằng bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút bù giờ 90+6.

    Dù vậy, Son muốn "Những chiến binh Taeguk" tiến xa hơn tại kỳ World Cup diễn ra vào cuối năm nay. "Thành công tại World Cup 2022 có thể truyền cảm hứng và mang đến sự đột biến cần thiết, giúp nâng tầm vị thế bóng đá châu Á trên bản đồ thế giới. Hy vọng các cầu thủ Hàn Quốc sẽ chơi bóng với tâm trạng thoải mái nhất", chân sút sinh năm 1992 nhấn mạnh.

    Hiếm có cầu thủ châu Á nào nổi bật như Son trong lịch sử Premier League. Lúc này, không ai có thể nghi ngờ đẳng cấp của Son. Anh thậm chí đã vượt qua huyền thoại Park Ji-sung dù chưa cần tới chức vô địch Champions League.

    Trong sự nghiệp, Son coi Ronaldo là hình mẫu để phát triển bản thân. Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha đang bước vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp, Son thì khác. Anh ngày càng chứng tỏ được bản thân. Ở Premier League mùa trước, Son thắng giải Vua phá lưới trong cuộc đua với Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Hàn Quốc là một tập thể chất lượng.

    Sức mạnh của Hàn Quốc

    Nhưng "Những chiến binh Taeguk" không chỉ có mỗi Son. Goalđánh giá hàng thủ của Hàn Quốc rất chất lượng. Trung vệ Kim Young-gwon là cầu thủ giàu kinh nghiệm với gần 100 trận khoác áo ĐTQG nhưng Kim Min-Jae mới là cái tên đáng chú ý nhất. Trung vệ 25 tuổi gia nhập Napoli từ Fenerbahce hồi đầu mùa và lập tức khiến NHM đội bóng Serie A quên nhanh Kalidou Koulibaly.

    Kim Min-jae chơi nổi bật, liên tục lọt vào đội hình tiêu biểu Serie A khi đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Napoli. Cao 1,90 m, Whoscored mô tả Min-jae áp đảo đối phương trong các pha không chiến, luân chuyển bóng tốt, tắc bóng và đánh chặn mạnh mẽ. Cầu thủ này có thể tạo ra nguy hiểm từ những pha bóng cố định. Bằng chứng là Min-jae đã ghi 2 bàn ở Serie A từ đầu mùa.

    Hàn Quốc cũng sở hữu hàng tiền vệ chất lượng với những cầu thủ chơi bóng ở châu Âu như Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Olympiacos) và đặc biệt là thần đồng Lee Kang-in (Mallorca).

    Hàng công chiếm một nửa sức mạnh của Hàn Quốc. Ngoài sự xuất sắc của Son, không thể bỏ qua bộ đôi Hwang Ui-jo (Olympiacos) và Hwang Hee-chan (Wolves). Hee-chan chơi rất hay kể từ khi cập bến Premier League và hứa hẹn có thể cùng Son tạo nên cặp song sát lợi hại. Trong khi đó, Jeong Woo-yeong của Freiburg cũng là một nhân tố nguy hiểm khác bởi cầu thủ này thường xuyên được ra sân tại Bundesliga.

    Với Son là đầu tàu, Hàn Quốc đã sẵn sàng làm nên chuyện dù phải đối đầu với những Bồ Đào Nha, Uruguay hay Ghana.

    Theo Hiểu Phong - Zing.vn | 15:00 30/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...