MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Son Heung-min: Premier League thay đổi cuộc đời tôi

    08:27 Thứ bảy 18/02/2023

    Tiền đạo Son Heung-min thừa nhận việc được thi đấu tại Premier League là giấc mơ có thật với bản thân anh.

     - Bóng Đá

     Son là cầu thủ châu Á nổi bật nhất Premier League trong nhiều năm gần đây. Ảnh: Reuters.

    "Giải đấu này thay đổi cuộc đời tôi", Son nói trong cuộc phỏng vấn trên Daily Mail hôm 17/2. "Được chơi bóng tại đây là vinh dự lớn. Tôi như đang sống trong một giấc mơ, có lúc tôi cũng không tin vào điều đó. Khi còn là một đứa trẻ ở Hàn Quốc, huy hiệu, nhạc nền và trái bóng của Premier League là những thứ đặc biệt trong trí nhớ của tôi".

    Son chơi mùa đầu tiên tại Premier League trong màu áo Tottenham vào năm 2015. Tới nay, sau 355 lần ra sân, chân sút người Hàn Quốc ghi 139 bàn. Ở mùa 2021/22, Son cùng Mohamed Salah trở thành vua phá lưới của giải đấu với 23 bàn sau 35 trận.

    Nói về màn trình diễn không tốt tại World Cup 2022, Son nói: "Tôi sẽ không viện lý do (chấn thương) khi chơi kém. Màn trình diễn của tôi thật đáng thất vọng. Thành thật mà nói tôi không có thể trạng 100% ở giải đấu đó. Giá mà tôi có nhiều thời gian để hồi phục hơn. Việc đội tuyển bị loại sớm ở giải trở thành cơn ác mộng của tôi".

    Son sa sút phong độ ở mùa giải 2022/23. Hai tuần qua, CĐV Tottenham phản ứng dữ dội khi HLV Antonio Conte luôn mặc định trao cho Son suất đá chính. Với 20 trận xuất phát ngay từ đầu và một lần vào sân từ ghế dự bị, anh chỉ có 4 bàn.

    Son ghi trung bình 0,2 bàn/trận tại Premier League. Anh mất 434 phút để có một pha lập công cho Tottenham. Ngoài ra, tiền đạo người Hàn Quốc cũng mất trung bình 12,6 cú dứt điểm để ghi một bàn. Đó là những thống kê đáng lo ngại của tiền đạo người Hàn Quốc.

    "Tôi có cơ hội đóng góp vào thành tích của đội nhưng chưa làm được như ở mùa giải trước. Tôi thường xem lại các trận đấu và cố gắng cải thiện bản thân. Sự kỳ vọng của mọi người là rất lớn vì tôi đã làm tốt trong nhiều năm qua", Son chia sẻ.

    Khi được hỏi về cơ hội vô địch của Arsenal ở Premier League 2022/23, Son cười và nói: "Họ không thể đâu".

    Duy Luân | 07:33 18/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...