MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Son Heung-min khiến FIFA phải thay đổi

    06:00 Chủ nhật 27/11/2022

    Son Heung-min nhận được băng đội trưởng mới từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau khi gặp nhiều phiền toái lúc đeo ở trận ra quân World Cup.

    Son Heung-min khiến FIFA phải thay đổi - Bóng Đá

    Tấm băng đội trưởng của Son Heung-min nhiều lần bị tuột. Ảnh: Reuters. 

    Hôm 26/11, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc thông báo: "FIFA đã quyết định làm lại băng đội trưởng và gửi đến 32 đội tham dự World Cup. Tuyển Hàn Quốc có thể nhận được nó vào ngày mai, một ngày trước trận đấu với Ghana". Theo đó, đội trưởng Son Heung-min dự kiến đeo băng đội trưởng mới ngày 28/11.

    Ở trận gặp Uruguay hôm 24/11, ngôi sao tuyển Hàn Quốc loay hoay với tấm băng đội trưởng trong suốt gần nửa đầu hiệp một. Ống kính truyền hình bắt gặp nhiều khoảnh khắc Son phải cố định lại vị trí chiếc băng đội trưởng.

    Tiền đạo của Tottenham cố gắng khắc phục sự cố nhưng chiếc băng đội trưởng của anh vẫn bị lỏng và luôn tuột xuống cổ tay. Trở ngại này khiến đội trưởng tuyển Hàn Quốc nhiều lúc bị phân tâm.

    Chosun cho biết chiếc băng đội trưởng ban đầu được FIFA phát cho các đội vào ngày 19/11, một ngày trước khi World Cup 2022 khai mạc.

    Ban đầu, 7 đội châu Âu lên kế hoạch đeo băng tay "One Love" có màu cầu vồng để phản đối việc vi phạm nhân quyền của người lao động nhập cư và cộng đồng LGBT ở Qatar. Tuy nhiên, FIFA đe dọa sẽ phạt cầu thủ đeo băng một thẻ vàng ngay khi trận đấu bắt đầu. Vì vậy, chiếc băng đội trưởng của FIFA cấp đã trở thành một giải pháp thay thế.

    Ngoài Son Heung-min, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cũng gặp rắc rối với tấm băng đội trưởng. Trong những tình huống siêu sao 37 tuổi vận động mạnh, tấm băng tuột xuống lòng bàn tay.

    Thủ môn Manuel Neuer cũng trải qua sự cố tương tự trong trận gặp Nhật Bản. Thủ quân tuyển Đức cho biết: "Chiếc băng đội trưởng quá lỏng lẻo. Có vẻ như nó không được sản xuất bởi một công ty tốt".

    Duy Minh | 05:00 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...