MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Son Heung-min: Hàn Quốc không may khi gặp Brazil

    20:40 Thứ tư 07/12/2022

    Đội trưởng tuyển Hàn Quốc cho biết các cầu thủ lo lắng nhưng cũng học hỏi được nhiều điều khi chạm trán Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Đội trưởng tuyển Hàn Quốc phát biểu tại sân bay Incheon tối 7/12. Ảnh: Chosun.

    Tối 7/12, chuyến bay chở tuyển Hàn Quốc hạ cánh ở sân bay Incheon. Đông đảo người hâm mộ có mặt ở sân bay để đón chào cầu thủ và ban huấn luyện.

    Phát biểu tại sân bay, Son Heung-min cho biết việc gặp Brazil ở vòng 16 đội là xui xẻo. "Các cầu thủ trẻ chắc hẳn rất lo lắng, run rẩy và sợ hãi trên sân khấu World Cup, nhưng tôi rất biết ơn vì họ thể hiện phong độ tốt mà không hề sợ hãi. Việc chúng tôi gặp ứng cử viên Brazil là điều không may mắn, nhưng các cầu thủ học hỏi được rất nhiều. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ phát triển hơn nữa", Son nói.

    Tuyển Hàn Quốc tiến vào vòng 16 đội với vị trí nhì bảng H nhờ chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối. Ở vòng loại trực tiếp, Son và đồng đội không thể hiện được nhiều trước Brazil và thất bại 1-4.

    Son từ chỗ không chắc chắn dự World Cup do chấn thương vùng mặt nhưng thể hiện tinh thần quyết tâm để đá chính cả 4 trận. Đội trưởng 30 tuổi chia sẻ: "Nếu thời gian quay lại 4 tuần trước và hỏi tôi một lần nữa liệu tôi có thể thi đấu trọn vẹn cả 4 trận hay không, câu trả lời sẽ là không. Tôi nhận được rất nhiều quan tâm, nhưng tôi vẫn ổn và đang hồi phục tốt".

    "Trong quá trình chuẩn bị, có những lo ngại từ bên ngoài nhưng các cầu thủ đã cố gắng, ý chí không bị lung lay. Tôi nghĩ rằng kết quả vào vòng 16 đội là tốt. Chúng tôi có nghị lực vượt qua ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất", Son nói.

    Son sẽ ở Hàn Quốc nghỉ ngơi ít ngày trước khi trở lại Anh hội quân cùng Tottenham. Đội bóng thành London sẽ gặp Brentford tại vòng 17 Premier League ngày 26/12.

    Duy Minh | 20:31 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...