MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Son Heung Min đeo băng đội trưởng cho tổng thống Hàn Quốc

    13:59 Thứ sáu 09/12/2022

    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm 8/12 tổ chức ăn tối với đội tuyển bóng đá quốc gia để cảm ơn các cầu thủ và huấn luyện viên vì tinh thần chiến đấu của họ tại World Cup 2022.

    Son Heung Min đeo băng đội trưởng cho tổng thống Hàn Quốc - Bóng Đá

    Cầu thủ Son Heung Min đeo băng đội trưởng cho tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap. 

    Tổng thống Yoon và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đã chào đón nồng nhiệt huấn luyện viên Paulo Bento và các thành viên đội tuyển tại Cheong Wa Dae (Nhà Xanh), theo Chosun.

    Đội trưởng Son Heung Min trao cho tổng thống chiếc băng đội trưởng mà cầu thủ này đã đeo trong các trận đấu tại World Cup, cùng một quả bóng và đồng phục thi đấu có chữ ký của các cầu thủ.

    Tổng thống Yoon cho biết ông "xúc động tột độ trước khả năng lãnh đạo tuyệt vời của Son và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trước những đội bóng mạnh nhất thế giới”.

    Son Heung Min đeo băng đội trưởng cho tổng thống Hàn Quốc - Bóng Đá

    Tổng thống Yoon Suk Yeol (thứ 2 từ trái sang) và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee chụp ảnh cùng cầu thủ Lee Kang In (ngoài cùng bên trái) và Son Heung Min tại Nhà Xanh hôm 8/12. Ảnh: Yonhap. 

    Trong khi đó, huấn luyện viên Paulo Bento nói rằng ông đã có khoảng thời gian tuyệt vời với các cầu thủ Hàn Quốc trong 4 năm qua và đồng thời gửi lời chúc tới toàn đội sau khi ông từ chức.

    Bên cạnh đó, văn phòng tổng thống thông báo họ cho rằng Nhà Xanh - dinh tổng thống cũ - "là nơi tốt nhất để bày tỏ sự trân trọng đối với các cầu thủ bóng đá, những người đã khiến người dân hài lòng với màn trình diễn tuyệt vời của họ và truyền cho họ sự tự tin để đối mặt với nghịch cảnh bằng lòng dũng cảm và sức mạnh”.

    Son Heung Min đeo băng đội trưởng cho tổng thống Hàn Quốc - Bóng Đá

    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (giữa) chụp ảnh selfie với các cầu thủ và huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia tại Cheong Wa Dae ở Seoul ngày 8/12. Ảnh: Yonhap. 

    Ngày 2/12, sau khi tuyển Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã có cuộc nói chuyện điện thoại với HLV Bento và đội trưởng Son Heung Min. Trận đấu cũng đánh dấu thành tích tuyển Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội sau 12 năm.

    Trong một bài đăng trên Facebook hôm 6/12, ông Yoon đã thể hiện sự ủng hộ dành cho tuyển bóng đá quốc gia sau trận thua 1-4 trước Brazil, qua đó dừng chân tại World Cup 2022.

    "26 cầu thủ cùng huấn luyện viên Bento, ban huấn luyện đã làm việc rất chăm chỉ. Các bạn đã cho thấy tại World Cup này, trái tim của mọi người đã hòa làm một và đập cháy bỏng. Bây giờ, không có rào cản nào mà bóng đá Hàn Quốc không thể vượt qua".

    Cũng nhờ thành tích vừa đạt được, đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc sẽ nhận mức thưởng 160 triệu won/mỗi cầu thủ, theo Chosun.

    Vân Đình | 12:30 09/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...