MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Solskjaer tuyên bố thẳng thắn, lò Carrington được phen 'dậy sóng'

    09:39 Thứ tư 22/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy vừa thông báo thông tin quan trọng cho các cầu thủ trẻ M.U.

    Kể từ khi chính thức tiếp quản Manchester United thay cho Jose Mourinho, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tuyên bố sẽ trao cơ hội cho các "ngọc thô". Từ đầu mùa giải 2019/20 đến nay, không ít nhân tố trưởng thành từ lò Carrington được cựu thuyền trưởng Molde trình làng.

    Đáng chú ý có thể kể đến những Angel Gomes, Tahith Chong, James Garner và Brandon Williams. Mặc dù vậy, nổi bật hơn cả là trường hợp của Mason Greenwood. Tính đến thời điểm hiện tại, chàng trai 18 tuổi ra sân tới 18 trận ở Premier League, ghi được 4 bàn thắng.

    Solskjaer cools Largie Ramazani talk but admits there ‘will be chances’ for fringe Man Utd players - Bóng Đá

     Cả 4 cái tên này đều đã có cơ hội thi đấu cùng các đàn anh ở đội một.

    Trong bối cảnh Quỷ đỏ đang khủng hoảng vì những chấn thương, nhiều nhân tố trẻ hứa hẹn sẽ tiếp tục được ra mắt đội một. Trả lời phỏng vấn trước cuộc đụng độ với Burnley tại vòng 24 Ngoại Hạng Anh, đích thân "Solsa" đã lên tiếng khiến không ít học trò phấn khích.

    "Có thể còn quá sớm đối với họ. Tất nhiên Greenwood sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn. Juan Mata sẽ phải tiến lên một lần nữa. Có nhiều cơ hội cho các cầu thủ trong đội, chúng tôi biết mình phải nâng cao số lượng nhân sự nhưng cũng phải đối mặt với điều đó", chiến lược gia người Na Uy cho hay.

    Trận cầu đáng nhớ nhất của M.U là khi gặp Astana ở Europa League. Khi đã chắc suất đi tiếp, HLV Ole Gunnar Solskjaer triệu tập hàng loạt cái tên "lạ hoắc" như Largie Ramazani hay Ethan Laird. 

    Xem video tưởng nhớ Emiliano Sala đầy cảm động: 

    Giang Nam | 09:09 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...