MỚI NHẤT :
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • Solskjaer triệu tập 5 'báu vật' Man Utd cho trận gặp Wolves, họ là ai?

    22:22 Thứ hai 28/12/2020 | 8

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy luôn sẵn sàng trao cơ hội cho các nhân tố trẻ và đây đều là thành viên chủ chốt của đội U23 lẫn U18 Quỷ đỏ.

    1. Ethan Laird

    Có lẽ đây là một trong hai cái tên quen mặt nhất với các CĐV Manchester United, bởi lẽ anh chàng đã xuất hiện trong trận đấu gặp Astana ở Europa League mùa giải 2019/20 vừa qua. Thời điểm này, Ethan Laird cũng trở lại thi đấu cho đội trẻ M.U sau một khoảng thời gian dài dưỡng thương. Trên lý thuyết, vai trò sở trường của cầu thủ sinh năm 2000 là hậu vệ phải.

    Solskjaer triệu tập 5 'báu vật' Man Utd cho trận gặp Wolves, họ là ai? - Bóng Đá

     Ethan Laird sẵn sàng cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka.

    Thậm chí, có khả năng rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ đôn cậu học trò lên đội một để tạo ra sự cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka. Bởi lẽ, trong tay chiến lược gia người Na Uy không còn quá nhiều sự lựa chọn sáng giá. Timothy Fosu-Mensah nằm trong diện sắp ra đi, đồng thời Diogo Dalot cũng đang thi đấu tại AC Milan theo dạng cho mượn.

    2. Facundo Pellistri

    Là một trong những cầu thủ mới đến với Manchester United, tuy nhiên chàng trai thành danh từ CA Penarol đã ngay lập tức chứng minh được giá trị của mình. Sau 8 trận thi đấu trong màu áo đội U23 M.U, anh có được 3 bàn thắng cùng với đó là 1 đường kiến tạo - một con số không đến nỗi nào với người chỉ vừa chân ướt chân ráo đặt chân tới xứ Sương mù.

    Solskjaer triệu tập 5 'báu vật' Man Utd cho trận gặp Wolves, họ là ai? - Bóng Đá

     Pellistri mang tới cho CĐV Quỷ đỏ nhiều hy vọng.

    Sắp tới đây, nửa đỏ thành Manchester sẽ chứng kiến sự cạnh tranh cực kỳ thú vị nơi hành lang phải. Bởi lẽ, Amad Diallo cũng sẽ chính thức chuyển đến thi đấu cho Quỷ đỏ từ Atalanta. Khi ấy, M.U sở hữu hai nhân tố chạy cánh với những phong cách chơi bóng khác nhau, đồng thời đến từ hai nền bóng đá khác nhau (châu Phi và Nam Mỹ).

    3. Anthony Elanga

    Trong những năm qua, lò Carrington vô cùng khan hiếm những cầu thủ tài năng chơi trong vai trò tiền vệ. Cái tên duy nhất đáng để CĐV Manchester United kỳ vọng chính là Scott McTominay. Trong khi đó, những cái tên như Dylan Levitt, James Garner đều chưa để lại được nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, vị trí tiền đạo lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

    Solskjaer triệu tập 5 'báu vật' Man Utd cho trận gặp Wolves, họ là ai? - Bóng Đá

     Elanga sẽ là Greenwood tiếp theo của M.U?

    Sau Marcus Rashford của mùa giải 2015/16 và Mason Greenwood của mùa giải 2018/19, M.U chuẩn bị trình làng thêm một cái tên nữa đó là Anthony Elanga. Trên lý thuyết, vai trò sở trường của chàng trai mang dòng máu Cameroon là chạy cánh trái. Tuy nhiên anh cũng có thể đá cắm và thành tích 6 bàn, 4 kiến tạo sau 24 trận ra sân trong màu áo đội U23 là con số đáng để HLV Ole Gunnar Solskjaer lưu tâm.

    4. Shola Shoretire

    Mới chỉ 16 tuổi nhưng cầu thủ sinh ra tại vùng Đông Bắc nước Anh đang sẵn sàng phô diễn tài năng của mình với các đàn anh. Nhìn Shola Shoretire, fan hâm mộ Quỷ đỏ phần nào liên tưởng đến một người cũ của đội nhà đó là Angel Gomes. Bởi lẽ, cả hai đều có thể hình không quá lý tưởng nhưng lại sở hữu lối chơi giàu kỹ thuật và đột biến.

    Solskjaer triệu tập 5 'báu vật' Man Utd cho trận gặp Wolves, họ là ai? - Bóng Đá

     Shoretire có xuất phát điểm khá giống Angel Gomes.

    Nhưng khác với Angel Gomes, Shola Shoretire hoàn toàn có cơ hội phát triển về mặt thể hình và thể chất của mình. Tính đến thời điểm này của mùa giải, cầu thủ sinh năm 2004 đã có 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 12 trận thi đấu trong màu áo đội U18. Việc được triệu tập lên đội một là cú hích không hề nhỏ dành cho "báu vật" của M.U.

    5. Will Fish

    Chàng trai 17 tuổi là trung vệ duy nhất của danh sách này. Tuy nhiên, điều đáng nói ở chỗ cầu thủ Manchester chính gốc lại đang là đội trưởng của đội U19 Manchester United. Ở Will Fish, người ta có thể thấy được sự chững chạc trong lối chơi dù tuổi đời còn khá trẻ. Mặt khác, anh còn thể hiện sự gai góc và tố chất của một thủ lĩnh chẳng khác gì Scott McTominay.

    Solskjaer triệu tập 5 'báu vật' Man Utd cho trận gặp Wolves, họ là ai? - Bóng Đá

     Liệu Will Fish sẽ chen chân vào đội một Manchester United?

    Thế nhưng, quá trình phát triển của Will Fish vẫn còn nhiều chông gai khi những trung vệ được lò Carrington sản sinh đều chưa bao giờ để lại dấu ấn đậm nét nào. Axel Tuanzebe thường xuyên dính chấn thương, trong khi Teden Mengi dù được gọi lên tập cùng đội một từ sớm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu được tin tưởng. 

    Solskjaer chia sẻ sau trận gặp Leicester: 

     
    Giang Nam | 21:52 28/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...