MỚI NHẤT :
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Solskjaer hé lộ người ông muốn bổ sung vào đội hình Man Utd nhất

    05:19 Thứ ba 30/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Ole Gunnar Solskjaer là một phần của đội hình Man Utd vô địch Premier League, Champions League và FA Cup trong mùa giải 1998/99 đáng nhớ.

    Những ngôi sao của đội chủ sân Old Trafford khi đó, như David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes hay Jaap Stam đều sẽ là những tài năng hàng đầu của đội bóng hiện tại.

    Khi được Sky Sports hỏi thành viên nào trong đội hình Man Utd giành cú ăn ba năm 1999 ông muốn đưa về đội hình hiện tại nhất, Solskjaer mau chóng đưa ra câu trả lời.

    Ole Gunnar Solskjaer picks which Man Utd 1999 treble hero he'd want in current team - Bóng Đá

     Solskjaer ngưỡng mộ Roy Keane.

    "Tất cả họ đều là những cá nhân không thể tin được trong một đội bóng tuyệt vời," vị HLV người Na Uy cho biết.

    "Ở đó có một số cầu thủ hàng đầu, họ các kỹ năng và thuộc tính điển hình cho mọi cầu thủ - bạn muốn những quả tạt của Becks, bạn muốn những pha rê bóng của Giggs, sự thống trị của Jaap nơi hàng thủ, tốc độ của Ronny Johnsen, mọi thứ của Scholes.

    Bạn muốn mọi người trong số, nhưng tôi đã luôn nói điều này và tôi phải nói lại, nếu tôi phải chọn một cầu thủ, thì đó là Roy Keane.”

    Vì mọi thứ anh ấy đã làm. Anh ấy là một thủ lĩnh, cách anh ấy chơi, cách anh ấy thúc đẩy mọi người, tôi muốn nói đó là Roy Keane."

    Khi được hỏi ai là người có tiếng nói hơn trong phòng thay đồ, giữ Keane và Gary Neville, Solskjaer hóm hỉnh cho biết: "Chúng tôi đã lắng nghe Roy nhiều hơn chúng tôi nói với Gary, đó là điều chắc chắn!

    Gary luôn nói quá nhiều, và anh ấy vẫn vậy. Đó đơn giản là Gary và chúng tôi đã quen với điều đó. Anh ấy có những ý kiến tốt và cả hai đều rất có tiếng nói. Nhưng nếu có một người mà bạn không muốn đối đầu, thì đó là Roy Keane."

    Solskjaer muốn Man Utd giành thật nhiều danh hiệu:

     
    Minh Tuấn | 04:49 30/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...