MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Solskjaer hé lộ bí quyết ổn định phòng thay đồ Man Utd

    06:52 Thứ tư 20/01/2021

    BongDa.com.vn Man Utd của Ole Gunnar Solskjaer đang dần đi đúng hướng trong mùa bóng này.

    Ole Gunnar Solskjaer đã phải đối mặt với những nghi ngờ về năng lực của mình kể từ khi nắm quyền ở Old Trafford, bởi trước đó, ông chỉ dẫn dắt đội dự bị Man Utd, Cardiff và Molde.

    Solskjaer: I've proven I can take Manchester United forward - Bóng Đá

     Solskjaer ổn định được phòng thay đồ của Man Utd.

    Nhưng hiện tại, Quỷ đỏ của Solskjaer đang cạnh tranh cho ngôi vô địch Premier League. Và vị HLV người Na Uy tin rằng những tiến bộ mà Man Utd đã đạt được kể từ khi ông được bổ nhiệm vào tháng 12 năm 2018 là minh chứng cho niềm tin của phó chủ tịch điều hành Ed Woodward và hội đồng quản trị.

    "Hy vọng rằng tôi đã chứng minh được rằng tôi có thể giúp câu lạc bộ tiến lên,” Solskjaer nói.

    "Cá nhân tôi cảm nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ từ câu lạc bộ, điều này đã khiến cho chặng đường mà chúng tôi đã trải qua được suôn sẻ, dù có những thăng trầm.

    Vị trí của chúng tôi hiện tại là do tất cả mọi người đều làm việc chăm chỉ. Chúng tôi đã đi được nửa mùa giải và chúng tôi đang cạnh tranh ngôi đầu. Ở lại đó là thử thách và đó là thử thách mà chúng tôi đang mong đợi."

    Luke Shaw, Anthony Martial và Paul Pogba thường gặp khó khăn trong việc gia nhập đội bóng dưới thời cựu HLV Jose Mourinho nhưng đã trở thành trọng tâm trong kế hoạch của Solskjaer.

    Solskjaer nói: "Chúng tôi đã thiết lập một nền văn hóa theo cách chúng tôi muốn cư xử, điều đó đã giúp họ.

    Nhưng cá nhân tôi thích nói chuyện với họ, tôi thích có những cuộc trò chuyện cá nhân. Tôi có lẽ thành thật với họ hơn những gì tôi đang nói với bạn [giới truyền thông]."

    Solskjaer không hài lòng với trận hòa Liverpool:

     
    Minh Tuấn | 06:22 20/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...