Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United vào mùa hè năm 2021 từ Juventus bằng bản hợp đồng 15 triệu euro (12,85 triệu bảng Anh). Siêu sao người Bồ Đào Nha tạo ra một sự hứng khởi lớn với người hâm mộ. Điều tích cực nhanh đến ngay trong trận đấu với Newcastle khi CR7 lập cú đúp giúp Quỷ đỏ đại thắng 4-1.
Tuy nhiên niềm vui không kéo dài được quá lâu, bất chấp là chân sút tốt nhất của Man United với 24 bàn trên mọi đấu trường mùa giải 2021/22, Ronaldo không thể giúp đội chủ sân Old Trafford tránh được đà sa sút. HLV Ole Gunnar Solskjaer nhanh chóng mất việc vào tháng 11/2021 sau thất bại 1-4 trước Watford. HLV tạm quyền Ralf Rangnick cũng không thể giúp Quỷ đỏ vực dậy khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 Premier League, kém vị trí thứ 4 là Chelsea 11 điểm, qua đó không có vé dự UEFA Champions League. Đó là thành tích tệ nhất của Man Utd kể từ mùa giải 2013-14.

HLV Ole Gunnar Solskjaer và Cristiano Ronaldo.
Khi HLV Erik ten Hag lên nắm quyền tại Old Trafford, Cristiano Ronaldo đã không còn bất khả xâm phạm. Và sau những mâu thuẫn không hồi kết, mà đỉnh điểm là cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, siêu sao người Bồ Đào Nha và Man United quyết định đường ai nấy đi vào ngày 22 tháng 11 năm 2022.
Mới đây trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận việc đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford là một quyết định sai lầm.
"Đưa Cristiano Ronaldo trở lại là một quyết định khó từ chối," nhà cầm quân người Na Uy nói. "Nhưng hóa ra nó đã sai lầm."
"Cảm giác thật tuyệt vời khi anh ấy ký hợp đồng và người hâm mộ cũng cảm thấy điều đó trong trận đấu với Newcastle, khi Old Trafford thật sự... rung chuyển!"