MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 4-0 Chelsea (H2): Kai Havertz lập cú đúp
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Solskjaer đăng đàn, làm rõ mối quan hệ với tân Giám đốc của Man Utd

    13:58 Chủ nhật 14/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford tỏ ra tự tin sau khi có những thay đổi quan trọng ở thượng tầng.

    Sau hơn 140 năm, Manchester United cuối cùng cũng bổ nhiệm Giám đốc bóng đá đầu tiên đó chính là John Murtough. Đây không còn là cái tên quá xa lạ, bởi lẽ ông từng làm việc cùng David Moyes tại Everton cũng như mùa giải duy nhất của chiến lược gia người Scotland tại M.U.

    Và sau 7 năm gắn bó, John Murtough tỏ ra am hiểu bản sắc cũng như văn hóa của Quỷ đỏ, đồng thời nhận được sự tín nhiệm từ Ed Woodward. Nhiệm vụ chính của ông là giúp nửa đỏ thành Manchester phát triển một cách tổng thể, bao gồm học viện, đội một và cả khâu chuyển nhượng.

    Kể từ mùa Hè 2021 tới đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer lẫn Giám đốc đàm phán Matt Judge đều sẽ báo cáo cũng như làm việc trực tiếp với tân Giám đốc bóng đá của Manchester United. Tuy vai trò này khá mới mẻ, thế nhưng "Solsa" vẫn tỏ ra tự tin.

    Solskjær:

     John Murtough là cái tên không mấy xa lạ tại sân Old Trafford. 

    "Tôi đã được hỏi ý kiến trước về việc ban lãnh đạo sẽ bổ nhiệm John vào vai trò này. Đó không phải là quyết định của tôi, dù vậy tôi rất ủng hộ. Tôi đã tiếp xúc với John, anh ấy khá cởi mở, đồng thời cũng biết được tôi muốn những gì", chiến lược gia người Na Uy trả lời trên The Mirror.

    Ngoài ra, Darren Fletcher với cương vị Giám đốc kỹ thuật cũng sẽ làm công tác kết nối các thành viên của lò Carrington và đội một M.U. Điều đó cho thấy, Quỷ đỏ đang sẵn sàng phát triển theo hướng toàn diện để lấy lại vị thế của một ông lớn. 

    Solskjaer chia sẻ về Amad Diallo: 

     

    Giang Nam | 13:28 14/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...