Điều khó chịu nhất ở thất bại cuối tuần trước của Manchester United trong cuộc tiếp đón Aston Villa là người hâm mộ cảm thấy như họ đã đoán trước được điều đó. Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer không thể hiện được chất lượng hàng công khi phải vật lộn để phá vỡ vòng vây phòng ngự nhiều lớp của Aston Villa.
Với lối chơi một chiều và xây dựng đội hình đáng thất vọng, Solskjaer cuối cùng đã chịu thay đổi khi đưa Edinson Cavani vào sân trong khoảng 10 phút cuối trận. Solskjaer cân nhắc thay đổi trận đấu trong suốt hiệp hai nhưng những chấn thương của Luke Shaw và Harry Maguire khiến HLV người Na Uy bị hạn chế suất thay người với những phương án tăng cường hàng công.
Cavani, Donny van de Beek và Nemanja Matic là ba cầu thủ thường xuyên ngồi ghế dự bị. Đáng lý ra họ có thể được tung vào sân ở trận đấu Aston Villa. Nhưng cũng chính vì những chấn thương nêu trên, kế hoạch của Solskjaer có phần phá sản.
Sau khi Cavani vào sân, Man Utd chuyển sang chơi sơ đồ 4-4-2. Solskjaer kỳ vọng bộ đôi Ronaldo - Cavani sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng thủ đội khách. Thật vậy, áp lực của họ dẫn đến việc Kortney Hause để bóng chạm tay và quả phạt đền muộn cho Man Utd là thành quả từ việc thay đổi người này. Rõ ràng, sự thay đổi người đó mang đến những hiệu ứng tức thì và Solskjaer đã có thể thực hiện sớm hơn với mong cầu giành trọn 3 điểm trước đối thủ.
Dù sự thay đổi người của Solskjaer không giúp Man Utd giành được một trận hòa hay 3 điểm như mong muốn trước Aston Villa, nhưng dẫu sao chơi với sơ đồ 2 tiền đạo là phương án B đáng xem xét dành cho đội chủ sân Old Trafford vào lúc này.
Solskjaer từng gợi ý về điều này trong cuộc họp báo trước trận đấu của mình bằng cách nhấn mạnh rằng Cavani và Ronaldo có thể thi đấu cùng nhau như bộ đôi tấn công. Tuy nhiên, để làm cho sơ đồ này trở nên hoạt động hiệu quả hơn, hệ thống tấn công từ 2 cánh của Man Utd phải cải thiện chất lượng và tần suất chồng biên liên tục. Man Utd chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh trong đội hình, một khi các hậu vệ cánh thi đấu ổn định và có nhiều đường tạt bóng chuẩn xác. Dĩ nhiên, Cavani hay Ronaldo cũng không chỉ săn bàn từ các tình huống không chiến.
Cavani và Ronaldo cho thấy Man Utd có sự chuyển biến tích cực dù chỉ là những phút ít ỏi cuối trận đấu với Aston Villa. Nhưng đây là sự thay đổi hữu hiệu và Solskjaer cần phát huy hơn nữa trong tương lai. Việc bây giờ là HLV người Na Uy phải tìm cách nhanh chóng cải thiện khả năng leo biên và tấn công từ hai cánh, sao cho tối ưu nhất đội hình.
Solskjaer phát biểu về Ronaldo: