MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Solsa do dự, "kẻ thừa" M.U nhận phán quyết bất ngờ vụ tái hợp Mourinho

    10:18 Thứ bảy 23/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Một trong những thương vụ đang được giới truyền thông xứ sở sương mù đặc biệt quan tâm.

    Manchester United vẫn đang trên hành trình phục hưng dưới triều đại HLV Ole Gunnar Solskjaer. Những kết quả tích cực thời gian qua mang đến nhiều niềm tin cho người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester, rằng chiến lược gia người Na Uy đang đi đúng hướng. Đồng thời, đội chủ sân Old Trafford cũng hoàn toàn sẵn sàng cho việc cạnh tranh danh hiệu mùa này với nhiều đội bóng lớn ở Ngoại hạng Anh.

    Trong đội hình Man Utd hiện tại, hàng tiền vệ được xem là khá chật chội. Solskjaer sở hữu nhiều nhân sự và đa số đều đang có phong độ rất cao. Vì lẽ đó, đây là lý do mà một số gương mặt, điển hình như Jesse Lingard không thể có cơ hội ra sân và thể hiện bản thân. Trước viễn cảnh Lingard bị "thất sủng" ở M.U, truyền thông nước Anh đưa tin Jose Mourinho muốn "giải cứu" học trò cũ về Tottenham Hotspur.

    TRANSFER NEWS: MANCHESTER UNITED SET TO REBUFF TOTTENHAM APPROACH FOR JESSE LINGARD - Bóng Đá

    Tương lai Lingard mù mịt.

    Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Alex Crook của talkSPORT, Man Utd và Solskjaer quyết định từ chối lời đề nghị từ Tottenham hay bất kỳ đội bóng nào khác.

    Quyết định này dựa trên sự do dự của Solskjaer về khả năng đội bóng cạnh tranh danh hiệu trên nhiều đấu trường khác nhau, đồng thời liệu có hay không việc trao cơ hội cho Lingard trong thời gian tới. Solskjaer nhận định tháng Giêng chưa phải là thời điểm thích hợp để Lingard rời đi. Bởi thế, tiền vệ người Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại cho đến hết mùa giải.

    Solskjaer phát biểu về Pogba: 

     
    Minh Trí | 09:48 23/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...