MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • SỐC! Vừa xong SEA Games, 'cựu thù' U22 Việt Nam nhận thêm trái đắng

    09:29 Thứ sáu 06/12/2019 | 16

    BongDa.com.vn Một tin không mấy vui vẻ nữa đã xuất hiện với đối thủ cũ của U22 Việt Nam.

    Tại SEA Games 30 trên đất Philippines lần này, U22 Singapore thi đấu với bộ mặt bạc nhược và không có được kết quả thuận lợi. Thậm chí, thầy trò Fandi Ahmad chỉ kiếm được 4 điểm sau 5 trận đấu, đồng thời chỉ xếp thứ 4 chung cuộc sau U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Việt Nam.

    Mặc dù vậy, đội bóng đảo quốc sư tử đã gây không ít khó khăn cho đoàn quân HLV Park Hang-seo. Phải nhờ tới bàn thắng quan trọng của tiền đạo Hà Đức Chinh, "The Golden Star" mới giành được 3 điểm, qua đó mở toang cánh cửa bước vào vòng bán kết.

    Trong khi đó, việc bị loại ngay từ vòng bảng một lần nữa cho thấy sự xuống dốc của bóng đá Singapore. Công tác đào tạo trẻ đang là vấn đề khiến cho đất nước này bị bỏ xa so với các đối thủ cùng khu vực. Tuy nhiên, đó chưa phải là nỗi lo duy nhất của HLV Fandi Ahmad.

    6 Singapore footballers to face disciplinary hearings for breaking curfew at SEA Games 2019 – Report - Bóng Đá

     U22 Singapore không đáp ứng được kì vọng của các CĐV. Ảnh: Hiển Vinh. 

    Nguồn tin từ tờ The Straits Times cho biết, có tới 6 cầu thủ U22 Singapore sắp đối mặt với án kỷ luật từ Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC). Nguyên nhân là vì những người này đã hội quân muộn vào tối Chủ nhật (1/12), ngay sau thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan.

    "Sáu cầu thủ U22 Singapore đã vi phạm giờ giới nghiêm khi tham dự Thế vận hội Đông Nam Á, vi phạm quy tắc ứng xử của đội bóng. Họ đã nhận được lời cảnh cáo nghiêm khắc và phải đối mặt với phiên điều trần kỷ luật sau khi trở về từ SEA Games", đại diện của SNOC cho biết.

    Đây là thông tin có thể khiến Ikhsan Fandi và các đồng đội phải thấy lo lắng. Ngoài ra, U22 Singapore cũng bước vào giải đấu năm nay với sự chuẩn bị không tốt. Theo chia sẻ của HLV Fandi Ahmad, đa phần các cầu thủ đều là sinh viên, còn phải đi học và làm thêm ngoài giờ. 

    Giang Nam | 09:05 06/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...