MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • SỐC! Thomas Tuchel bị gọi là 'nỗi ô nhục' vì lý do không thể ngờ

    18:01 Thứ hai 17/05/2021

    BongDa.com.vn Thua trận, chiến lược gia người Đức còn phải hứng chịu hàng loạt chỉ trích.

    Sau tất cả, HLV Thomas Tuchel cũng bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu đầu tiên cùng Chelsea. Trong trận chung kết FA Cup, The Blues đã chịu thất bại 0-1 trước Leicester City. Việc CLB Tây London không thể đăng quang đã khiến cho cựu thuyền trưởng PSG đối mặt với vô vàn áp lực.

    Trên Instagram cá nhân, bạn gái của tiền đạo Tammy Abraham - Leah Monroe đã bức xúc với nhà cầm quân 47 tuổi vì không sử dụng chân sút sinh năm 1997. Tuy nhiên, câu chuyện tồi tệ vẫn chưa kết thúc với chiến lược gia người Đức.

    Cụ thể, các danh thủ như Andy Cole hay Perry Groves đã thẳng thắn chỉ trích HLV Thomas Tuchel vì ông đã... diện đồ thể thao thay vì mặc vest ở trận đấu diễn ra tại Wembley. Thậm chí, phóng viên Ade Oladipo còn gọi chiến lược gia người Đức là nỗi ô nhục ngay trên sóng talkSPORT.

    Sports reporter Ade Oladipo on Tuchel: It's a disgrace - Bóng Đá

     Phong cách ăn mặc quen thuộc của Thomas Tuchel ở các trận đấu. 

    "Tracksuits à? Nào, bạn nên mặc vest, còn mọi người sẽ chụp ảnh. Đó là một nỗi ô nhục. Bởi lẽ trong đầu mọi người, FA Cup đã dần mất đi giá trị. Không chỉ tôi mà rất nhiều người nghĩ thế và ông ấy đã thực sự thiếu tôn trọng giải đấu này."

    Có những luồng ý kiến trái chiều xuất hiện khi nhiều CĐV cho rằng giới chuyên môn đã quá gay gắt với HLV Thomas Tuchel. Cũng ở chung kết FA Cup mùa trước, cả Frank Lampard và Mikel Arteta đều diện thường phục nhưng vẫn không bị chỉ trích nhiều như thuyền trưởng đương nhiệm của The Blues. 

    Bàn thắng của các cầu thủ Chelsea vào lưới Fulham: 

     
    Giang Nam | 17:31 17/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...