MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • SỐC! Sếp Bayern tuyên bố từ chối cho 2 trụ cột lên tuyển

    16:12 Chủ nhật 06/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Bayern Munich vừa có động thái bảo vệ 2 trụ cột khi đợt triệu tập ĐTQG đến gần.

    Vào tuần tới, đợt triệu tập ĐTQG sẽ đến và các giải vô địch châu Âu sẽ tạm nghỉ trong 2 tuần. Đây là cơ hội vàng ngọc để cho các đội bóng có thời gian tịnh dưỡng sau giai đoạn căng thẳng vừa rồi. Đối với những câu lạc bộ có cầu thủ bị chấn thương, đây cũng là dịp thích hợp để cho họ bình phục và lấy lại thể trạng.

    Song, không phải cầu thủ chấn thương nào cũng bị loại khỏi danh sách triệu tập ĐTQG. Mới đây, HLV Didier Deschamps đã công bố danh sách nhân sự của đội tuyển Pháp trong tháng 10. Trong số các cái tên được lựa chọn, xuất hiện cả bản hợp đồng kỷ lục của Lucas Hernandez. Đây là điều khá bất ngời bởi hậu vệ 23 tuổi đang gặp chấn thương đầu gối. 2 trận gần nhất ở Bayern, nhà vô địch World Cup đã không ra sân.

    SỐC! Sếp Bayern tuyên bố từ chối cho 2 trụ cột lên tuyển - Bóng Đá

     Hernandez đang khiến Bayern đối đầu với tuyển Pháp.

    Điều tương tự diễn ra ở trường hợp của David Alaba, người bị chấn thương xương sườn ở trận thắng Tottenham 7-2 tại Champions League. Chính vì điều đó, để bảo vệ 2 trụ cột của đội bóng, Bayern nhất quyết không cho Hernandez và Alaba lên tuyển.

    Trích dẫn từ goal.com, GĐTT của Bayern, Hasan Salihamidzic phát biểu:

    "Chúng tôi sẽ thông báo cho ĐTQG những cái tên không có thể trạng tốt. Chúng tôi có tầm nhìn của mình và cần phải có nghĩa vụ với các cầu thủ. Nếu họ bị chẩn đoán gặp phải chấn thương, chắc chắn rằng họ sẽ không được triệu tập lên ĐTQG."

    Nói về chấn thương của Hernandez và Alaba, điều này đang khiến Bayern gặp khó khi họ vừa thua Hoffenheim trên sân nhà.

    Video bàn thắng của Alaba vào lưới Mainz 05:

    Lữ Phong | 15:55 06/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...