MỚI NHẤT :
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • SỐC! Sao Juventus lên kế hoạch "đào tẩu" sau khi bị loại khỏi UCL

    22:56 Thứ năm 11/03/2021

    BongDa.com.vn Câu trả lời của trung vệ người Italia sẽ khiến các Juventini cảm thấy thất vọng.

    Các Juventini vẫn chưa thể quên Daniele Rugani. Trung vệ người Italia thuộc biên chế Juventus từ năm 2013. Tuy nhiên, trong quãng thời gian này, anh không thể cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và hiếm khi được ra sân. Vậy nên, theo thời gian, Rugani không thể tiến bộ như kỳ vọng.

    Mùa hè năm 2020, ban lãnh đạo Juventus đã đẩy Daniele Rugani sang Rennes theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, anh nhanh chóng bị trả về Allianz Stadium. Sau đó, đến tháng 1/2021, trung vệ 26 tuổi đã được Bianconeri gửi sang Cagliari.

    Tại đội bóng xứ đảo Sardegna, Rugani đã trở thành đối tác ăn ý với Diego Godin, giúp Cagliari dần thoát khỏi khu vực "cầm đèn đỏ". Trong bối cảnh Giorgio Chiellini nhiều khả năng sẽ tuyên bố giải nghệ, nhiều người tin rằng chàng trai người Lucca sẽ được Juventus giữ lại trong mùa giải tới.

    Rugani muốn ở lại Cagliari - Bóng Đá

     Daniele Rugani thời còn khoác áo Juventus.

    Song, chính Rugani đã đóng sập cánh cửa này. Trả lời phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, anh cho biết:

    "Tôi xin lỗi. Juventus không đáng để bị loại. Đây rõ ràng là 1 sự xấu hổ. Tôi đã chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng với họ trong suốt 5 năm.

    Bất cứ ai nghĩ rằng tôi đến Cagliari trong 4 tháng và sau đó sẽ trở lại Juventus đều đã mắc sai lầm. Tôi cần sự tin tưởng và đã tìm thấy điều đó tại đây. Tôi muốn cảm thấy mình vẫn đang còn sống và vào tháng 6 sắp tới, sẽ có người nói rằng "thật may mắn khi chúng tôi giữ chân cậu thành công". Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng nếu Cagliari cảm thấy hài lòng, tôi sẵn sàng ngồi xuống và chủ động nói chuyện với họ."

    Tài năng của Daniele Rugani:

     
    Faro | 22:26 11/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...