MỚI NHẤT :
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Sốc: Pháp đã sử dụng doping trong trận bán kết?

    17:13 Thứ tư 13/07/2016 | 32| 21

    BongDa.com.vn Tờ Bild của Đức hôm nay đã công bố một thông tin gây chấn động về trận bán kết EURO vừa qua của chủ nhà Pháp và Đức.

    Một cáo buộc được viết ngắn gọn rằng Pháp đã gian lận trong trận đấu với Đức. Bild cho rằng một trong số những cầu thủ của Pháp đã sử dụng chất kích thích trong phòng thay đồ. Pháp đã chiến thắng Đức với tỷ số 2-0 bằng một cú đúp của Antoine Griezmann. Tuy nhiên thông tin mới đây của Bild khiến dư luận cảm thấy bức xúc vì một trận đấu không công bằng.

    Euro-2016-duc-vs-phap-doi

     Pháp thắng Đức 2-0 trong trận bán kết EURO vừa qua. Ảnh: Internet.

    Nhưng Bild dựa vào đâu để đăng tải thông tin gây sốc này?

    Sau trận bán kết, một số phóng viên đã tiếp cận được phòng thay đồ của tuyển Pháp và phát hiện một số manh mối khả nghi. Trong đó quan trọng nhất là một ống Guronsan đã dùng hết. Guronsan không phải là chất cấm, nhưng nó có công thức viên sủi chứa thành phần tăng cường năng lượng và axit ascorbic (Vitamin C) để hỗ trợ cơ thể khi mất sức. Nói cách khác, Guronsan là một chất kích thích có chứa caffein. Bild đã có cuộc gặp mặt với Giáo sư Fritz Sorgel, một chuyên gia nghiên cứu về doping để tham khảo ý kiến.

    2c0h554.sport_

     Guronsan được tìm thấy trong phòng thay đồ tuyển Pháp sau trận đấu. Ảnh: Internet.

    Theo luật chống doping của WADA, bất kì hành vi nào về tăng cường sức mạnh cơ thể đột ngột để vượt lên đối thủ được coi là doping.

    Giáo sư Sorgel đã cho biết: “Guronsan với tôi là doping. Nó tăng khả năng vận động trong thể thao với caffein, điều này đã được chứng minh. Nó cũng làm tăng nhận thức, nghĩa là tốc độ phản ứng với những diễn biến xung quanh.”

    Nếu cáo buộc này được chứng minh, Pháp lại dính vào một bê bối doping nữa sau vụ việc của Sakho cách đây không lâu. UEFA đã tuyên bố trắng án cho cầu thủ Liverpool nhưng liệu người Đức có để yên chuyện này hay không?

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam | 16:40 13/07/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...