MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • SỐC: Mỹ sẽ thay Qatar đăng cai vòng chung kết World Cup 2022?

    22:31 Thứ tư 15/04/2020 | 3

    BongDa.com.vn Nếu điều này xảy ra, người hâm mộ bóng đá trên thế giới sẽ cảm thấy rất bất ngờ.

    Theo kế hoạch, vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra trên đất Qatar. Đây sẽ là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới được tổ chức ở 1 quốc gia Tây Á. Mặc dù vậy, việc Qatar giành được quyền đăng cai World Cup 2022 vẫn đang gây nhiều tranh cãi, tất cả bắt nguồn từ những cáo buộc tham nhũng của FIFA dưới thời Chủ tịch Sepp Blatter.

    U.S. could still host 2022 World Cup - ex-FIFA president Blatter - Bóng Đá

     Vòng chung kết World Cup 2022 dự kiến sẽ diễn ra ở Qatar.

    Song, mới đây, chính Sepp Blatter đã tiết lộ 1 thông tin thú vị. Theo vị cựu Chủ tịch FIFA, vòng chung kết World Cup 2022 rất có thể sẽ không được tổ chức ở Qatar. Trả lời phỏng vấn với Sport Bild, ông cho biết:

    “Đức có thể đăng cai vòng chung kết World Cup 2022. Song, điều này đồng nghĩa với việc châu Âu sẽ được đăng cai 2 lần liên tiếp. Vậy nên, châu Âu sẽ bị gạch tên khỏi danh sách các ứng viên.

    Hoa Kỳ có cơ hội trở thành chủ nhà sớm hơn dự kiến 4 năm. Họ có đủ khả năng. Ngoài ra, không thể bỏ qua Nhật Bản bởi họ đã từng cạnh tranh cùng với Qatar để giành quyền đăng cai.”

    Sepp Blatter từng là Chủ tịch FIFA trong giai đoạn 1996 – 2015. Hiện tại, ông đang bị cấm hoạt động bóng đá sau khi những cáo buộc tham nhũng xuất hiện. Trong khi đó, theo kế hoạch, Mỹ cùng với Canada và Mexico sẽ đăng cai vòng chung kết World Cup 2026, khi giải đấu được mở rộng lên thành 48 đội. Tuy nhiên, với những lời chia sẻ của Sepp Blatter, mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi.

    Roberto Firmino, Alisson Becker tập luyện ở Qatar:

    Faro | 22:01 15/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...