MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • SỐC! HLV Nishino nói điều phũ phàng về sức mạnh của U23 Thái Lan

    20:06 Thứ bảy 28/12/2019 | 6

    BongDa.com.vn U23 Thái Lan đang đứng trước thử thách lớn khi có đến 5 tuyển thủ dính chấn thương trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

    Với tư cách chủ nhà VCK châu Á 2020, U23 Thái Lan đang chịu khá nhiều áp lực, đặc biệt là sau kết quả đáng quên tại SEA Games 30 (bị loại từ vòng bảng). Chưa dừng lại ở đó, việc nằm chung bảng với Iraq, Australia và Bahrain cũng là thử thách rất lớn dành cho đoàn quân HLV Akira Nishino.

    Khó khăn chồng chất khó khăn, U23 Thái Lan nhận liên tục những hung tin về lực lượng. Cụ thể, Kevin Deromram, Sittichok Paso, Jaturapat Satthum, Patcharapol Intanee và Nont Muangnam là những cái tên dính chấn thương, không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội.

    5 tuyển thủ chấn thương, HLV Nishino nói điều thật lòng về sức mạnh của U23 Thái Lan - Bóng Đá

     U23 Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

    Trong đó đáng chú ý của thủ thành Muangnam - người thường xuyên bắt chính cho U22 Thái Lan tại SEA Games 30. Ngoài ra, Suphanat Mueanta - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 cũng chưa thể lên tập trung vì đau mắt.

    Liên tiếp những tin không vui đã ập đến và HLV Nishino cũng bày tỏ sự quan ngại. Trong buổi tập gần nhất, vị thuyền trưởng người Nhật Bản cho biết: "Tình hình sức khoẻ Suphanat Mueanta không có gì quá lo ngại. Cậu ấy đang nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục và nhiều khả năng sẽ lên tập trung muộn vào ngày 01/01/2020."

    Trả lời trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), cựu HLV của ĐT Nhật Bản lại có phần bi quan về sức mạnh của Voi chiến: "Chúng tôi chịu áp lực nhất định, bởi thực tế rằng nếu U23 Thái Lan không phải là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020 thì chúng tôi đã bị loại vì chỉ đứng thứ 2 ở vòng loại.

    5 tuyển thủ chấn thương, HLV Nishino nói điều thật lòng về sức mạnh của U23 Thái Lan - Bóng Đá

     HLV Nishino có phần bi quan về sức mạnh của U23 Thái Lan.

    Kết quả tại SEA Games 30 qua cho thấy chúng tôi chuẩn bị chưa tốt và các cầu thủ thi đấu quá non kinh nghiệm. Dù tôi rất ghi nhận những nỗ lực của họ song bản lĩnh sân cỏ cần được cải thiện. Nhiều đội tuyển ở Đông Nam Á có động lực lớn khi họ thi đấu với Thái Lan và rõ ràng chúng tôi không vượt xa các đội khác trong khu vực. Voi chiến phải cố gắng phát triển hơn nữa để khiến các đối thủ trong khu vực phải dõi theo chúng tôi một lần nữa.

    Ở VCK U23 châu Á sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức dù cơ hội rất nhỏ. Các đội ở bảng A đều tốt hơn chúng tôi, vì thế chúng tôi phải chơi theo cách của mình. Chúng tôi phải chiến đấu, làm việc chăm chỉ và chứng tỏ bản thân cho mọi người thấy những gì U23 Thái Lan có thể làm."

    Đăng Huy | 19:36 28/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...