MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • SỐC: ĐT Iran đưa 3 "bom tấn" Zidane, Mourinho, Klinsmann vào tầm ngắm

    13:33 Thứ tư 30/01/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau thất bại đáng quên trước ĐT Nhật Bản tại Bán kết Asian Cup 2019, ĐT Iran đã ngay lập tức bắt tay vào việc tái thiết nhân sự trên băng ghế chỉ đạo.

    ĐT Iran bước đến Asian Cup 2019 với quyết tâm giành được ngôi vị cao nhất sau một quãng thời gian dài đầu tư và gặt hái được những quả ngọt. Thành công gần nhất của họ chính là việc giành được 4 điểm tại vòng bảng World Cup 2018. Ở đó họ, đã thắng ĐT Marocco, hoà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và chỉ thua ĐT Tây Ban Nha.

    SỐC: ĐT Iran đưa 3

     

    Ở 5 trận đấu đầu tiên ở Asian Cup 2019, Team Melli đã thắng 4, hoà 1 và không để lọt lưới bàn nào. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz lại bất ngờ dừng chân trước ĐT Nhật Bản sau thất bại ê chề 0-3 ở vòng Bán kết.

    Ngay sau kết quả đáng quên này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đã nói lời chia tay với đội bóng Tây Á vì trước đó đã nhận lời dẫn dắt ĐT Colombia trước khi Asian Cup diễn ra. Và chính lý do này đã thúc đẩy quá trình tìm kiếm HLV trưởng ĐT Iran nhanh chóng.

    SỐC: ĐT Iran đưa 3

     ĐT Iran đang nhắm đến 3 mục tiêu bom tấn để thay thế HLV Carlos Queiroz.

    Và mới đây, tờ Tehran Times vừa đưa một tin gây chấn động, theo tiết lộ của người phát ngôn Bộ Thanh niên và thể thao Iran, Maziar Nazemi, Iran đang hướng tới 3 cái siêu khủng để thay thế vị chiến lược gia 65 tuổi, đó là: Jose Mourinho, Zinedine Zidane và Jurgen Klinsmann.

    Tài năng của 3 vị HLV này đã được chứng thực trong quá khứ và nếu 1 trong 3 chiến lược gia này đến, không chỉ bóng đá Iran mà cả bóng đá châu Á sẽ có 1 cột mốc khó quên. Trong đó, chỉ có Mourinho và Zidane đang thất nghiệp. Còn Klinsmann đang dẫn dắt ĐT Mỹ. 

    Tờ Tehran Times cũng đặt dấu hỏi về tính khả thi của câu chuyện này bởi LĐBĐ Iran chưa hề xác nhận. Thậm chí, họ còn chưa xác nhận đã chấm dứt hợp đồng với Carlos Queiroz. Theo luật của FIFA, chính phủ không được quyền can thiệp vào chuyện của liên đoàn.

    Đăng Huy | 12:40 30/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...