Phòng thủ
Đây là cuộc đối đầu của 2 hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu. Jordan Pickford của Anh đã giành được Găng tay vàng với 5 trận giữ sạch lưới, sánh ngang với kỷ lục của cựu thủ môn Tây Ban Nha Iker Casillas trong một kỳ EURO. Pha sút phạt tuyệt vời của Mikkel Damsgaard bên phía Đan Mạch là bàn thắng duy nhất mà Pickford phải nhận.
Trong khi đó, Ý và Gianluigi Donnarumma xếp thứ hai, khi bước qua vòng bảng mà không một lần để thủng lưới. Bàn thắng trong hiệp phụ của Áo ở vòng 1/8 đã kết thúc chuỗi 11 trận liên tiếp giữ sạch lưới của Ý, còn Anh đã đạt được con số 7 trước pha lập công của Damsgaard.
Tấn công
Ở chiều ngược lại, Ý chỉ kém đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở EURO 2020 cho đến nay là Tây Ban Nha một bàn thắng, với con số 12 trong khi Anh ghi được 10 bàn.
Harry Kane có bốn lần lập công, Raheem Sterling có ba, và bộ đôi của Tam sư vẫn còn đó cơ hội tranh Chiếc giày vàng với Cristiano Ronaldo và Patrik Schick (năm bàn). Trong khi đó, Ý cho thấy sự đa dạng ở khâu ghi bàn, với Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Federico Chiesa, Matteo Pessina và Manuel Locatelli mỗi người đều có đã có được hai bàn.
Ý đã thực hiện nhiều cú sút gần gấp đôi, 108 so với 58 của Anh.
Một thống kê thú vị, đó là Anh nhập cuộc rất tốt. Hơn một phần năm số cú sút của Anh đã đến trong 15 phút đầu tiên (12 trong số 58). Họ đã có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ tư vào lưới Ukraine, và sút trúng khung gỗ ở trong cả ba trận vòng bảng. Tuy nhiên, trong số 55 cú sút mà Ý phải đối mặt tại giải đấu, chỉ có 2 cú sút xảy ra trong 15 phút đầu.
Sức bền
Ý có nhiều hơn một ngày nghỉ ngơi so với Anh - mặc dù thống kê của UEFA cho thấy họ có thể cần điều đó. Trong trận bán kết với Tây Ban Nha, các học trò của Roberto Mancini di chuyển quãng đường lên đến 149 km, cao nhất giải đấu.
Từ đầu EURO cho đến nay, Ý di chuyển quãng đường nhiều hơn 10% so với Anh và ở vòng loại trực tiếp, họ di chuyển nhiều hơn đến 16% (407,6km so với 350,7km).
Khác biệt đến từ cánh?
Sterling được đánh giá cao về khả năng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đặc biệt nếu đội tuyển Anh giành chiến thắng vào Chủ nhật, trong khi Insigne của Ý đã xuất sắc trong vai trò tương tự bên hành lang cánh trái.
Sterling đã ghi ba bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Anh tại EURO này và cũng có một pha kiến tạo để khẳng định mình là một phần quan trọng trong kế hoạch của Gareth Southgate. Anh đã hoàn thành nhiều lần rê bóng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong giải đấu - 29, khi có hai trận đấu nhiều hơn người đứng thứ hai là Kylian Mbappe của Pháp (26) - và được UEFA ghi nhận với tỷ lệ chuyền bóng thành công 82,7% so với 80% của Insigne.
Cặp đôi đã thực hiện 14 cú sút mỗi người, Sterling có 7 cú sút đi trúng khung thành, trong khi Insigne có 6. Tuy nhiên, khả năng tạt cánh của Insigne ấn tượng hơn nhiều, với 6 đường chuyền thành công trong số 18, còn Sterling không có một quả tạt nào thành công sau 4 lần thực hiện.
Penalty
Nếu trận chung kết EURO 2020 kéo dài đến loạt luân lưu, Ý sẽ được đánh giá cao hơn nhiều. Pickford đã để thủng lưới 3/4 lần đối mặt với những cú sút 11m gần đây, trong khi đó, Donnarumma có thể tự hào với một thành tích tuyệt vời. Các cầu thủ khi đối đầu với Donnarumma chỉ có tỷ lệ thắng trên chấm 11m chỉ 64% mà thôi.
Nhìn lại: Anh 1-2 Ý (World Cup 2014)