MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Số phận của những ngôi sao Hà Lan tại MU

    19:52 Thứ tư 06/07/2022

    Trừ Jordi Cruyff và Memphis Depay, những ngôi sao Hà Lan còn lại đều chứng tỏ tài năng trong màu áo Man Utd.

     - Bóng Đá

    Jordi Cruyff (1996-2000): MU chi 2,5 triệu euro để chiêu mộ Cruyff từ Barca. Khi đó, Cruyff được biết tới là con trai của Johan Cruyff. Sir Alex đánh giá cao phẩm chất kỹ thuật của Jordi. Nhưng thể hình, thể lực là rào cản để tiền vệ Hà Lan hòa nhập Premier League. Sau 4 mùa, Jordi chỉ chơi 58 trận và bị MU đẩy sang CLB khác.

     - Bóng Đá

    Jaap Stam (1998-2002): Hè 1998, MU chi 17 triệu euro, con số khổng lồ thời bấy giờ để chiêu mộ Stam. Trung vệ Hà Lan nhanh chóng hòa nhập và thể hiện đẳng cấp của trung vệ hàng đầu Premier League. Chiến công giành cú ăn 3 danh hiệu của MU ở mùa 1998/99 có công lớn từ Stam. Nhưng đến năm 2002, Stam viết những thứ không hay về Sir Alex trong cuốn tự truyện. Sau đó, ngài "Máy sấy tóc" đẩy Stam khỏi MU. Về sau, Sir Alex thừa nhận đó là một trong những quyết định sai lầm nhất sự nghiệp cầm quân của ông.

     - Bóng Đá

    Ruud van Nistelrooy (2001-2006): MU phải chi 28,5 triệu euro để chiêu mộ Van Nistelrooy từ PSV. Nhưng đó là món hời của "Quỷ đỏ", khi Van Nistelrooy ra sân 219 trận, ghi 150 bàn và có 24 kiến tạo. Hè 2006, "Van Gol" rời MU cũng vì mâu thuẫn với Sir Alex. Anh gia nhập Real Madrid và tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của cây săn bàn hàng đầu.

     - Bóng Đá

    Edwin van der Sar (2005-2011): Hè 2005, MU chi 4 triệu euro để mua Van der Sar từ Fulham. Van der Sar gia nhập MU khi đã 35 tuổi, do đó bị hoài nghi. Tuy nhiên, Van der Sar nhanh chóng giúp Sir Alex giải quyết bài toán trong khung gỗ. Thủ môn Hà Lan duy trì phong độ xuất sắc cho đến khi rời MU và giải nghệ vào năm 2011. Trong đó, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Van der Sar là cản phá quả phạt đền quyết định, giúp MU vô địch Champions League 2008.

     - Bóng Đá

    Robin van Persie (2012-2015): Sir Alex đã thuyết phục ban lãnh đạo MU chi 30,7 triệu euro, mua lại một năm hợp đồng của Van Persie từ Arsenal. Ngài "Máy sấy tóc" đã đúng, khi Van Persie ghi 30 bàn trong mùa 2012/13, góp công lớn nhất cho chức vô địch Premier League của MU. Tuy nhiên, "mối lương duyên" giữa Van Persie và MU dang dở, khi anh nhanh chóng xuống phong độ và ra đi sau 3 mùa. Van Persie từng chia sẻ: "Xin lỗi CĐV MU vì tôi đã về nhà muộn".

     - Bóng Đá

    Daley Blind (2014-2018): Blind được Louis van Gaal đưa về MU sau màn trình diễn xuất sắc ở World Cup 2014. Trong 4 mùa tại MU, Blind chơi 105 trận. Anh không phải là ngôi sao của "Quỷ đỏ", nhưng luôn đóng góp tròn vai trở lên. Với mức giá 17,5 triệu euro, Blind được xem là thương vụ đáng đồng tiền hiếm hoi của MU thời hậu Sir Alex.

     - Bóng Đá

    Memphis Depay (2015-2017): Depay gia nhập MU với giá 34 triệu euro, là đương kim Vua phá lưới của giải Hà Lan (ghi 28 bàn). Dù vậy, tuyển thủ Hà Lan gây thất vọng trong mùa đầu khoác áo MU. Đến mùa 2016/17, Depay bị Jose Mourinho bỏ rơi, do đó phải sang Lyon. "Quỷ đỏ" đã lỗ gần 20 triệu euro trong thương vụ chiêu mộ Depay.

     - Bóng Đá

    Tối 5/7 (giờ Hà Nội), MU công bố chiêu mộ Tyrell Malacia với giá 15 triệu euro. Cựu hậu vệ Feyenoord hiện chỉ là hậu vệ tiềm năng. Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag đánh giá cao Malacia và tin sẽ đào tạo hậu vệ này vươn đến đẳng cấp cao.

     - Bóng Đá

    Sau thương vụ Malacia, MU nhiều khả năng chốt Frenkie de Jong trong tuần này. Các nguồn tin uy tín nhất hiện tại đều xác nhận MU đã thỏa thuận giá cả với Barca. Khâu còn lại trong vụ chuyển nhượng là "Quỷ đỏ" đàm phán hợp đồng cá nhân với tuyển thủ Hà Lan.

    Thanh Phong - Zing.vn | 19:30 06/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...