MỚI NHẤT :
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Sở hữu hàng công huỷ diệt, UAE sẽ kết thúc giấc mơ World Cup của người Thái?

    22:54 Chủ nhật 06/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Akira Nishino đang trong tình thế vô cùng khó khăn khi trước mắt họ là một chủ nhà UAE đang có phong độ vô cùng huỷ diệt.

    UAE bằng tiềm lực tài chính của mình đã "tước" lấy cơ hội tổ chức những lượt trận cuối cùng ở bảng G của Thái Lan. Giờ đây, người Thái lại đứng trước viễn cảnh bị đại diện từ Trung Đông chấm dứt luôn giấc mơ World Cup.

    Trận hoà 2-2 tai hại trước đối thủ yếu nhất bảng ĐT Indonesia đẩy đoàn quân của HLV Akira Nishino vào tình thế vô cùng khó khăn. Giành được 9 điểm sau 6 trận, Thái Lan chỉ có thể đem về tối đa 15 điểm sau khi vòng loại thứ 2 kết thúc. Với chỉ chừng ấy xem ra chưa đủ để họ nghĩ về ngôi nhất bảng nữa.

    Sở hữu hàng công huỷ diệt, UAE sẽ kết thúc giấc mơ World Cup của người Thái? - Bóng Đá

     ĐT Indonesia vừa bất ngờ ngáng chân thành công Thái Lan.

    Mặc dù vậy, mơ về con số 15 ấy đôi khi còn khó, bởi trước mắt Thái Lan giờ là một chủ nhà UAE với phong độ huỷ diệt. Đội bóng của HLV Bert van Marwijk chào đón sát thủ Ali Mabkhout trở lại trong đội hình, cộng thêm sức mạnh từ những cầu thủ gốc Nam Mỹ vừa được nhập tịch, UAE đang cho thấy bộ mặt khác hoàn toàn giai đoạn lượt đi.

    Ba trận đấu gần nhất của họ đều là các chiến thắng cách biệt. Huỷ diệt Ấn Độ 6-0, đánh bại Jordan 5-1 và mới đây là chiến thắng đậm đà 4-0 trước Malaysia. UAE ở hiện tại trở lại đúng vị thế của hạt giống số một bảng G, mạnh mẽ và đầy quyết tâm.

    Thái Lan từng đánh bại được đối thủ này tại trận lượt đi mà không cần siêu sao Chanathip Songkrasin trong đội hình. Nhưng khi đó họ được chơi trên sân nhà Thammasat, và cũng có sự phục vụ của những cựu binh chất lượng như Theerathon Bunmathan hay Teerasil Dangda.

    Sở hữu hàng công huỷ diệt, UAE sẽ kết thúc giấc mơ World Cup của người Thái? - Bóng Đá

     Ở trận lượt đi, Thái Lan từng đánh bại UAE khi được chơi trên sân nhà.

    Giờ đây cả hai ngôi sao lớn nhất đang chơi bóng ở Nhật Bản là Chanathip và Bunmathan đều không thể góp mặt, lại phải đá trên sân của đối thủ mạnh đang thi đấu rất vào phom, không có nhiều cơ sở để tin vào kết quả khả quan của thầy trò Akira Nishino. Nhất là trong bối cảnh họ còn chưa định hình được lối chơi rõ ràng.

    Chia sẻ sau trận hoà 2-2 của đội nhà, Chanathip còn thẳng thắn nhận định rằng điểm yếu của "Voi chiến" không chỉ là con người, họ thiếu lối chơi rõ ràng, cảm giác như các cầu thủ chỉ đang cố chạy giành lấy bóng và thực hiện cú sút.

    Bản lĩnh cũng là dấu hỏi với ĐT Thái Lan trong giai đoạn này. Hai lần vươn lên dẫn trước, họ đều để ĐT Indonesia non trẻ ( có tới 17 cầu thủ dưới 22 tuổi) gỡ hoà. 

    Sở hữu hàng công huỷ diệt, UAE sẽ kết thúc giấc mơ World Cup của người Thái? - Bóng Đá

    Thái Lan hiện tại ít nhiều đã suy yếu đi.

    Nếu trận này có kết quả thua, người Thái gần như chắc chắn sẽ không thể vượt qua vòng loại thứ 2. Bởi khi đó, điểm số tối đa của họ chỉ có thể là 12, gần như  hết cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng, đặc biệt là trong bối cảnh họ vẫn đang đá nhiều hơn UAE và Việt Nam 1 trận.

    Vương Ngọc | 22:24 06/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...