MỚI NHẤT :
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Sợ hụt Harry Kane, Man City đưa sao Barca vào danh sách dự phòng

    09:55 Chủ nhật 27/06/2021

    BongDa.com.vn Nửa xanh thành Manchester đã lên kế hoạch B, trong trường hợp họ không thể chiêu mộ được Harry Kane.

    Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định, Man City đang theo đuổi Harry Kane. Theo Fabrizio Romano, các nhà ĐKVĐ nước Anh sẵn sàng chi 100 triệu bảng để thuyết phục Tottenham nhượng lại chân sút 27 tuổi. Sau khi chia tay Sergio Aguero, rõ ràng HLV Pep Guardiola cần đưa về một tiền đạo đẳng cấp để phục vụ cho tham vọng thống trị Premier League, cũng như chinh phục chiếc cúp bạc Champions League.

    Tuy nhiên phía Spurs vẫn chưa có lời hồi đáp. Chủ tịch Daniel Levy dĩ nhiên không muốn mất đi ngôi sao số một của CLB. Không loại trừ khả năng ông sẽ tìm cách thuyết phục Harry Kane tiếp tục gắn bó với Gà trống thành London.

    Manchester City 'identify Antoine Griezmann as Harry Kane alternative' - Bóng Đá

     Man City đưa Griezmann vào tầm ngắm.

    Do đó, Man City cần phải có kế hoạch B, trong trường hợp không thể chiêu mộ Kane. Theo Fichajes, The Citizens đã đưa Antoine Griezmann vào tầm ngắm. HLV Pep Guardiola tin rằng phong cách của tuyển thủ Pháp sẽ phù hợp với sơ đồ 4-3-3, trong đó có một “số 9 ảo”.

    Từng gây thất vọng tràn trề ở mùa giải 2019/20, tuy nhiên ở mùa bóng vừa qua, cựu sao Atletico đã hồi sinh mạnh mẽ. Tính từ đầu năm 2021, Griezmann đã đóng góp vào 25 bàn thắng trên mọi đấu trường (15 bàn - 10 kiến tạo), thành tích chỉ kém mỗi Lionel Messi. Tuy nhiên Barca không loại trừ khả năng để Griezmann ra đi bởi họ muốn cân bằng tài chính của CLB, khi mà mức lương G7 đang được nhận là quá cao.

    Khoảnh khắc vui nhộn của Griezmann

     
    Endo | 09:25 27/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...