MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Số 8 của Chelsea "lên dây cót tinh thần" cho cả đội trước thềm mùa bóng mới

    19:54 Thứ hai 29/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ross Barkley muốn các đồng đội cố gắng hết sức khi họ đã không còn Eden Hazard.

    Mùa hè 2018, sau một kỳ World Cup được đánh giá là thành công cùng đội tuyển Bỉ, Eden Hazard đã tiết lộ về dự định tương lai của bản thân mà trong lời nói của anh như ẩn chứa một hàm ý nào đó.

    "Sau 6 năm tuyệt vời tại Chelsea, có thể đã đến lúc tôi khám phá điều gì đó khác biệt."

    Và như sự ấn định của tạo hóa, chỉ chưa đầy một năm sau (tức mùa hè 2019), Hazard chính thức trở thành người của Real Madrid và đem về cho đội bóng chủ quản Chelsea trên 100 triệu Bảng.

     - Bóng Đá

     Hazard đã hiện thực hóa lời nói một năm trước.

    Điều đó chẳng khác nào một bộ phim truyền hình đầy bi kịch mà chúng ta biết trước kết thúc chẳng mấy tốt đẹp nhưng vẫn cố xem đến cùng, cảm nhận từng giây nhân vật chính còn xuất hiện. Vì đơn giản mọi người yêu mến anh ấy không chỉ vì tài năng thiên bẩm, mà còn là tính chuyên nghiệp, sự tận tâm đến cùng với màu áo mình đang mặc.

    Để rồi, khi cây săn bàn số một với 16 bàn rời đi, Chelsea chật vật trong việc tìm kiếm một cái tên thay thế, song song với giải quyết các vấn đề nổi cộm của công đoạn chuyển giao quyền điều hành đội bóng từ tay Maurizio Sarri sang cho Frank Lampard.

     - Bóng Đá

     Lampard đến cùng hàng tá công việc chờ sẵn anh.

    Mới đây, tiền vệ đã ghi bàn trong trận thắng nhọc 4-3 của Chelsea trước Reading, Ross Barkley đã có những chia sẻ về sự thiếu vắng người đàn anh, đồng thời cũng để trấn an các đồng đội trước khi mùa giải chính thức diễn ra.

    "Cả đội có thể lấp đầy khoảng trống đó. Mọi người đều hiểu rõ anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng bây giờ anh ấy đã rời đi."

     - Bóng Đá

     Barkley tự tin về toàn đội.

    "Hiện tại, Hazard đang nhận thử thách mới và chúng tôi cũng phải thay thế vai trò ghi bàn cũng như tạo cơ hội của anh ấy. Chúng tôi sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng và sẽ cùng cố gắng hết sức." Barkley tiếp lời phỏng vấn sau trận đấu mới đây.

    "Mùa giải trước, ngay cả khi Hazard không ra sân, chúng tôi cũng có thể chiến thắng và tạo được lối chơi có nét. Cả đội đều biết rằng anh ấy là cầu thủ đẳng cấp, nhưng trong đội hình hiện giờ vẫn có những cái tên tương đồng. Chúng tôi sở hữu một thế hệ nhân tố trẻ có thể tiếp bước và phát triển tốt chẳng kém. Như trường hợp của Callum Hudson-Odoi đã trở lại sau chấn thương và tài năng người Mỹ, Christian Pulisic."

     - Bóng Đá

     Bản hợp đồng Pulisic có thể mang đến điều bất ngờ?

    "Chúng tôi có hai hành lang cánh có thể tạo ra lợi thế liên tục và sút xa, đồng thời nắm giữ hai thế hệ tiền đạo trẻ lẫn giàu kinh nghiệm, những người luôn luôn khao khát bàn thắng."

    Nguyễn Kim Bằng | 19:10 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...