MỚI NHẤT :
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Sneijder thấy Pháp không thuyết phục, chỉ ra ứng viên vô địch EURO sáng giá hơn

    19:45 Thứ bảy 26/06/2021

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ của tuyển Hà Lan vừa quyết định thay đổi quan điểm về ứng viên vô địch EURO.

    Bước vào EURO 2020, nhà đương kim vô địch World Cup Pháp chính là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu châu Âu. Dù vậy họ có vòng bảng không thực sự ấn tượng, chỉ thắng Đức, sau đó hòa Hungary và Bồ Đào Nha.

    Trong khi đó, Ý trở lại EURO sau giai đoạn đen tối khiến họ vắng mặt ở World Cup 2018. Nhưng họ là một trong những đội hiếm hoi thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 7 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

    can England REALLY beat the big boys at Euro 2020 if Portugal, Germany or France come knocking? - Bóng Đá

     Pháp chỉ thắng 1 trận ở vòng bảng.

    Do đó cựu danh thủ Wesley Sneijder cảm thấy cơ hội vô địch của Ý đang trở nên sáng rõ hơn. Anh nói: "Sau tất cả những gì tôi đã chứng kiến, tôi thực sự nhìn thấy một ứng viên mới: Tôi sẽ chọn Ý. Tôi từng chọn Pháp, nhưng họ chưa thuyết phục được tôi. Vì vậy, tôi thực hiện một thay đổi nhỏ."

    Ibrahim Afellay có cùng quan điểm với Sneijder về Pháp: "Tôi thấy Pháp là một trong những ứng cử viên được yêu thích, nhưng không phải vì thế mà họ chơi hay. Bạn sẽ nghĩ với những gì họ có, họ có thể chơi thứ bóng đá tốt hơn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc."

    Afellay ấn tượng nhất với Mikkel Damsgaard của Đan Mạch: "Cậu ấy không được công chúng biết đến nhiều. Cậu ấy là một tài năng tuyệt vời, kỹ thuật rất điêu luyện. Bạn có thể khẳng định mình ở những giải đấu kiểu này. Cậu ấy chơi cho một câu lạc bộ không quá lớn. Tôi nghĩ nhiều câu lạc bộ lớn đang quan tâm đến cậu ấy."

    Deschamps nhận xét về tuyển Pháp:

     
    Thanh Vũ | 19:15 26/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...