MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Smith Rowe lần đầu lên tuyển, Saka tỏ rõ thái độ

    06:55 Thứ năm 11/11/2021 | 2

    BongDa.com.vn Hai tài năng của Arsenal tiếp tục sát cánh cùng nhau tại ĐTQG sau những màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn vừa rồi.

    Dù ban đầu HLV Gareth Southgate đã từ chối gọi cầu thủ đang sở hữu phong độ cao của Arsenal - Emile Smith Rowe lên tuyển, tuy nhiên vì những chấn thương đến từ bộ đôi Marcus Rashford và James Ward-Prowse, thuyền trưởng Tam sư đã quyết định trao cơ hội cho tài năng 21 tuổi.

    Như vậy, sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Smith Rowe cũng có lần đầu tiên góp mặt tại tuyển Anh và được sát cánh cùng người đồng đội tại câu lạc bộ, Bukayo Saka.

    Arsenal's Bukayo Saka's heartwarming response to Emile Smith Rowe's England call-up - Bóng Đá

     Smith Rowe đã có lần đầu lên tuyển.

    Saka thường xuyên góp mặt trong mỗi đợt tập trung của Tam sư. Vì vậy, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho Smith Rowe. Phát biểu trước truyền thông, cầu thủ chạy cánh sinh năm 2001 cho biết:

    "Smith Rowe là bạn của tôi nên tất nhiên, nếu cậu ấy cần bất cứ điều gì, cậu ấy sẽ hỏi tôi. 

    Cậu ấy đã chơi cực kỳ tốt cho Arsenal, đặc biệt ở mùa giải này. Cậu ấy thực sự bắt đầu có ảnh hưởng đến các trận đấu, ghi bàn cho chúng tôi và mang về chiến thắng cho chúng tôi.

    Tôi lấy làm mừng cho Smith Rowe, tôi thực sự hạnh phúc khi cậu ấy ở đây. Tôi hy vọng cậu ấy có thể đá chính và có một tuần tuyệt vời, hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại CLB trong cả màu áo ĐTQG nữa."

    Arteta nói về mối liên kết giữa Smith Rowe và Saka

     
    Trường Sơn | 06:25 11/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...