MỚI NHẤT :
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • SLNA có phải là bến đỗ lý tưởng của Công Phượng?

    07:27 Thứ hai 12/09/2022

    BongDa.com.vn SLNA đang đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Nguyễn Công Phượng và liệu đây có phải là mối lương duyên mang đến sự thành công?

    Theo thông tin từ Thanh Niên, CLB SLNA đang mong muốn sự phục vụ của ngôi sao đang thi đấu cho HAGL – Nguyễn Công Phượng. Ban lãnh đạo đội bóng “quê choa” đã bắt đầu đưa ra những xúc tiến đàm phán với cầu thủ này. Đây là thương vụ hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới và đội chủ sân Vinh được xem như bến đỗ lý tưởng cho tiền đạo sinh năm 1995.

    Hợp đồng của Nguyễn Công Phượng và một số nhân tố khác như Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn hay Nguyễn Phong Hồng Duy với HAGL sẽ kết thúc sau khi mùa giải năm nay khép lại. Hiện tại, bầu Đức vẫn chưa có động thái sẽ gia hạn với nhóm cầu thủ này. Vì thế, không loại trừ khả năng, họ sẽ tìm cho mình những thử thách mới.

    Bến đỗ mới lý tưởng của Công Phượng - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng có thể chia tay HAGL sau mùa giải này.

    SLNA là một sự lựa chọn khá tốt với Nguyễn Công Phượng. Bằng nguồn tài chính dồi dào, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn đủ khả năng trao cho anh một bản hợp đồng đáng mơ ước. Bài toán kinh tế là điều mà mọi cầu thủ cần phải cân nhắc khi mà sự nghiệp quần đùi áo số thường ngắn ngủi và CP10 cũng không ngoại lệ. Đang ở độ chín của sự nghiệp, CP10 xứng đáng được nhận chế độ đãi ngộ hậu hĩnh so với những gì đang có tại HAGL. 

    Đoàn quân HLV Nguyễn Huy Hoàng đã có sự đầu tư mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. Họ sở hữu một đội hình chất lượng với nhiều cái tên đang khoác áo ĐT Việt Nam như Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải hay Phạm Xuân Mạnh. Với tiềm lực hiện tại, SLNA hứa hẹn sẽ cạnh tranh ngôi vô địch V-League ở các mùa bóng kế tiếp. Nếu khoác áo đội bóng “quê choa”, Công Phượng có cơ hội chinh phục danh hiệu – điều mà anh không thể làm được suốt những năm tháng thi đấu cho HAGL.

    Bến đỗ mới lý tưởng của Công Phượng - Bóng Đá

    SLNA có thể là sự lựa chọn lý tưởng của Công Phượng nếu chia tay HAGL.

    Xứ Nghệ chính là nơi mà Nguyễn Công Phượng đã sinh ra. Được một lần thi đấu và cống hiến cho mảnh đất quê hương là niềm khát khao hiển nhiên của nhiều cầu thủ. Đây cũng là lý do mà ngôi sao gốc Đô Lương sẽ cân nhắc trong việc có lựa chọn SLNA làm bến đỗ mới trong sự nghiệp.

    Nguyễn Công Phượng đã trải qua một thời gian dài thi đấu và cống hiến hết mình cho màu áo của HAGL. Giờ đây, khi đang ở những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, CP10 hoàn toàn được quyền lựa chọn cho mình một bến đỗ mới - nơi thỏa mãn ước mơ chinh phục danh hiệu và những yếu tố khác. Nếu SLNA nghiêm túc trong thương vụ này, nhiều khả năng Công Phượng sẽ đi theo tiếng gọi của quê hương.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 06:57 12/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...