MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • SLNA chào giá 2 tỉ, "Ronaldo xứ Nghệ" vẫn muốn sang Nhật?

    09:01 Thứ tư 27/09/2017 | 4

    Lãnh đạo CLB SLNA xác nhận chốt giá cho Phi Sơn là 2 tỉ đồng/năm, tuy nhiên, "Ronaldo xứ Nghệ" đang lưỡng lự khi nhận được lời mời thử việc ở Nhật.

    Tương lai của Phi Sơn đang khiến lãnh đạo CLB SLNA đau đầu. Sau thủ môn Trần Nguyên Mạnh, Phi Sơn là mục tiêu quan trọng mà đội bóng xứ Nghệ muốn sớm tái ký hợp đồng. Theo xác nhận từ giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm, CLB đã chốt lại giá để giữ chân Phi Sơn là 2 tỉ đồng/năm và ký trong 3 năm.

     - Bóng Đá

     Phi Sơn đang được 2 đội bóng ở Nhật Bản săn đón.

    Đây là mức lót tay thuộc hàng cao của SLNA, thậm chí còn chưa bao gồm lương thưởng. Đối với đội bóng xứ Nghệ, đây là một con số kỷ lục dành cho cầu thủ nội từ trước đến nay. Nên nhớ, ở lần gia hạn với trụ cột gần nhất, thủ môn Nguyên Mạnh cũng chỉ được nhận mức 4 tỉ đồng/3 năm. Tuy nhiên, đứng trước bản hợp đồng "khủng" nêu trên, Phi Sơn vẫn chưa có phản ứng cụ thể.

    Với chất lượng chuyên môn đã được kiểm định kèm bối cảnh thị trường chuyển nhượng nội binh đang rất khan hiếm nguồn cung, một cầu thủ như Phi Sơn có rất nhiều lựa chọn, chứ không riêng gì đội bóng chủ quản SLNA.

    Thậm chí, có thông tin cho biết Phi Sơn lưỡng lự trong việc tái ký vì đã nhận được hai lời đề nghị mời thử việc từ các CLB Nhật Bản. Ngay sau khi V-League 2017 kết thúc, cầu thủ được mệnh danh "Ronaldo xứ Nghệ" sẽ bay sang Nhật thử sức. Trong trường hợp không được chiêu mộ tại xứ sở hoa anh đào, Phi Sơn vẫn còn rất nhiều lựa chọn ở Việt Nam khi một số CLB như TP HCM, FLC Thanh Hóa đều muốn có cầu thủ 25 tuổi này.

    Ở mùa này, Phi Sơn là 1 trong 3 cầu thủ SLNA duy nhất thi đấu trọn vẹn 19/19 trận của đội nhà, cùng đội trưởng Nguyên Mạnh và tiền đạo Michael Olaha. Phong độ và tầm ảnh hưởng của tiền vệ "số 10" cũng được duy trì khá ổn định. Tính đến sau vòng 19, Phi Sơn đã có riêng cho mình 3 bàn thắng và 5 đường kiến tạo thành bàn. Và chuỗi thành tích này hoàn toàn có thể được nới rộng khi mùa giải vẫn còn đến 7 vòng đấu ở phía trước.

    Anh Dũng | 07:53 27/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...