Đề nghị ban đầu từ phía của Sir Jim Ratcliffe là nắm giữ phần lớn cổ phần và để lại cho gia đình Glazer một tỷ lệ phần trăm nhất định. Điều đó sẽ khiến Man Utd được niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng cổ phiếu có quyền biểu quyết sẽ được giám đốc tập đoàn INEOS (Ratcliffe) nắm giữ.

Ratcliffe tham vọng mua lại Man Utd.
Tuy nhiên, điều đó không được lòng các nhà đầu tư thiểu số tại Man Utd vì cổ phiếu của họ khi đó sẽ không được bán và họ sẽ không thu được lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu.
Nó trái ngược với đề nghị của Chủ tịch ngân hàng Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad al Thani. Phía Qatar hứa mua toàn bộ Man Utd và sẽ đưa CLB ra khỏi sàn giao dịch chứng khoán. Trong kịch bản đó, các nhà đầu tư thiểu số sẽ nhận được tiền từ việc bán cổ phiếu của họ.
NHM hy vọng rằng việc điều chỉnh đề nghị của Ratcliffe ở lần này sẽ thuyết phục được nhà Glazer, người đã rao bán Man Utd vào cuối năm ngoái. Một số báo cáo gần đây nói rằng, nhà Glazer muốn nhận 7 tỷ bảng từ việc bán đi Man Utd.