MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Sir Alex xin lỗi vì chưa thể rời M.U sớm

    21:02 Thứ năm 23/02/2023 | 1

    BongDa.com.vn Fabio Capello, trên sóng Sky Sports Italia, tiết lộ rằng ông đã suýt gia nhập Manchester United với tư cách HLV.

     

    Fabio Capello từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn trong sự nghiệp, cũng có trải nghiệm với đội tuyển quốc gia Anh. Capello chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên Tam sư vào tháng 12 năm 2007 theo hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi.

    Capello đã tuyên bố vào ngày ra mắt rằng giấc mơ của ông trở thành sự thật khi được dẫn dắt đội tuyển quốc gia Anh.

    Thực tế, trong sự nghiệp của mình, huyền thoại người Ý còn có cơ hội được làm việc cho một CLB lớn của xứ sở sương mù. Trên sóng Sky Sports Italia, Capello tiết lộ rằng ông đã suýt gia nhập Manchester United nhưng bị hủy kế hoạch vào phút chót.

    Sir Alex Ferguson names his best ever Man Utd captain - Bóng Đá

     Sir Alex ở lại M.U đến năm 2013.

    "Con trai và người đại diện của ông ấy (Sir Alex Ferguson) đến thăm tôi ở Rome, chúng tôi gần như đã đạt được thỏa thuận. Khi trở về nhà, tôi thấy Ferguson đã được xác nhận ở đó thêm 3 năm nữa."

    "Vào buổi sáng, ông ấy gọi cho tôi và nói: ‘Tôi xin lỗi Fabio, vợ tôi muốn tôi đi làm, cô ấy không muốn tôi ở nhà, xin lỗi, xin lỗi’."

    Thanh Vũ | 20:32 23/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...