MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Sir Alex, Wenger cũng khó tồn tại được dưới chế độ Abramovich

    16:00 Thứ ba 26/01/2021

    BongDa.com.vn Roman Abramovich vừa sa thải HLV Frank Lampard sau chuỗi trận đáng thất vọng với Chelsea.

    Với việc sa thải Frank Lampard, Roman Abramovich đã có cả thảy 10 lần sa thải HLV trong hơn 17 năm ở Chelsea, xen kẽ giữa đó là nhiều HLV tạm quyền, nâng tổng số HLV của The Blues dưới thời Abramovich lên thành con số 14. Trong số đó, Avram Grant là người bị sa thải nhanh nhất, chỉ sau 8 tháng, phần lớn trong số này cũng rời Chelsea chỉ sau chưa đến 1 năm làm việc. Chỉ có Jose Mourinho, HLV đầu tiên do Abramovich lựa chọn, là ngồi ghế nóng The Blues lâu nhất. Trong giai đoạn đầu dẫn dắt Chelsea, Người đặc biệt ở đây từ năm 2004 đến 2007 với tổng số ngày 1207.

    Trước thói quen thay HLV như thay áo của Abramovich, cựu danh thủ Martin Keown đã phải nhận xét: "Tôi tự hỏi liệu Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger có thể tồn tại dưới chế độ này được hay không. Tôi thực sự mong Lampard sẽ được trao thêm thời gian, như Ole Gunnar Solskjaer. Tôi tin Frank Lampard có thể giành được một sự nghiệp huấn luyện thành công, nhưng việc này sẽ khiến cậu ấy đau đớn."

    Chelsea’s sacking of Frank Lampard could win them the Champions League - Bóng Đá

     Lampard vừa rời Chelsea sau 18 tháng.

    Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger là những HLV vĩ đại của Ngoại hạng Anh, họ đều gắn bó hơn 20 năm với chỉ 1 đội bóng. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng thành công với CLB của mình.

    Câu chuyện của Sir Alex ở Manchester United là nổi tiếng hơn cả. Ông đến Man United vào cuối năm 1986. Cuối mùa giải 1989/1990, Manchester United kết thúc giải vô địch quốc nội ở vị trí thứ 13. Đó cũng là thời điểm mà Quỷ đỏ đã trắng tay 3 năm rưỡi kể từ khi bổ nhiệm chiến lược gia này. May mắn là cuối mùa đó, họ đã đánh bại Crystal Palace với tỷ số tối thiểu để giành FA Cup, danh hiệu đầu tiên của Sir Alex ở Man United.

    Wenger có khởi đầu thuận lợi hơn ở Arsenal, ông nhận nhiệm vụ ở sân Highbury vào tháng 10 năm 1996. Ngay mùa giải sau đó, chiến lược gia người Pháp đã dẫn dắt Pháo thủ đến ngôi vương Premier League. Từ năm 2002 đến 2004, họ vô địch thêm 2 lần. Phải đợi thêm 14 năm trắng tay ở Ngoại hạng Anh với lối chơi vô hồn suốt nhiều năm trời, Arsenal mới quyết định dứt tình với HLV lão làng của mình.

    Arsene Wenger sẵn sàng trở lại Arsenal - Bóng Đá

     Wenger được Arsenal trao rất nhiều thời gian.

    Nếu không muốn so sánh với quá khứ, có thể nhìn sang sân Old Trafford, nơi Ole Gunnar Solskjaer vẫn được tin tưởng sau hơn 2 năm hoàn toàn trắng tay, Lampard thậm chí còn khá khẩm hơn khi giúp Chelsea vào đến 1 trận chung kết và cùng các học trò giành vé Champions League ở mùa giải họ gặp bất lợi lớn về mặt lực lượng. Lần này, Abramovich không mời được một HLV dày dạn kinh nghiệm để vực dậy Chelsea, thay vào đó khả năng cao là Thomas Tuchel, người vừa bị Paris Saint-Germain sa thải cách đây chưa lâu.

    Lampard phát biểu trước khi bị sa thải:

     
    Thanh Vũ | 15:30 26/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...