MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Sir Alex từng mua hụt những ngôi sao “khủng” nào?

    17:44 Thứ ba 22/09/2015

    Trong một bài phát biểu mới đây với các phương tiên truyền thông Anh, HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã tiết lộ những ngôi sao mình từng mua hụt.

    (BongDa.com.vn) – Trong một bài phát biểu mới đây với các phương tiên truyền thông ở xứ sở sương mù, HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã tiết lộ những ngôi sao mà mình từng mua hụt.

    Sir Alex từng mua hụt những ngôi sao
    Sir Alex từng mua hụt những ngôi sao “khủng” nào? Ảnh: Internet.
    Đ
    ó là những cái tên rất nổi tiếng và lừng danh như “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, tiền đạo đang chơi cho Man City, Sergio Aguero, hay thậm chí là chân sút của Chelsea, Didier Drogba.

    “Tôi từng muốn Petr Cech vào năm 2003, khi cậu ấy còn bắt cho Rennes. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng cậu ấy còn quá trẻ để chơi ở Premier League.

    Chúng tôi cũng đã muốn có Didier Drogba. Nhưng Marseille đòi giá quá cao (25 triệu bảng), và Chelsea đã hành động trước chúng tôi. Ở Ligue 1, tôi cũng đánh giá cao Raphaël Varane, nhưng chúng tôi đã phải chịu đòn đau từ Zinadine Zidane, bởi cậu ấy đã thuyết phục thành công tài năng trẻ này rời khỏi Lille,” HLV lừng danh này nói.

    M.U từng mua hụt Sergio Aguero. Ảnh: Internet.
    M.U từng mua hụt Sergio Aguero. Ảnh: Internet.

    Ngoài ba cái tên kể trên ở Pháp, thậm chí các ngôi sao đương đại như Thomas Muller, Sergio Aguero hay Lucas Moura cũng là mục tiêu mà Sir Alex muốn, nhưng không thể đưa về.

    “Khi Muller 10 tuổi, tôi đã nghe về tài năng của cậu ấy. Chúng tôi thậm chí đã theo dõi và quan sát cậu ấy cho đến này Muller cam kết tương lai với Bayern Munich. Với trường hợp Lucas Moura, chúng tôi đề nghị 35 triệu bảng, nhưng PSG có cậu ta với giá 45 triệu. Còn Aguero, người đại diện của cậu ta đã đề nghị một mức giá mà chúng tôi không sẵn sàng trả.”

    Tuy vậy, đáng tiếc nhất chắc chắn phải là trường hợp của Ronaldo de Lima, khi Manchester United không thể có được cầu thủ này vì giấy phép lao động.

    Đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp Ronaldo. Ảnh: Internet.
    Đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp Ronaldo. Ảnh: Internet.

    “Năm 1994 chúng tôi muốn có cậu ấy từ Cruzeiro, nhưng chúng tôi không thể kiếm được giấy phép lao động, và thế là cậu ấy đến PSV,” Sir Alex kết luận.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...