MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 'Sir Alex nói nhẹ nhàng khi tôi còn nhỏ, vào đội 1, sự đáng sợ của ông xuất hiện'

    18:10 Chủ nhật 26/12/2021

    BongDa.com.vn Danny Murphy của chuyên mục Sportsmail đã đến Old Trafford để gặp Wes Brown và nói về Sir Alex Ferguson, người sắp đón sinh nhật lần thứ 80.

    Wes Brown có tổng cộng gần 20 năm gắn bó với Manchester United từ cấp độ học viện đến chơi chuyên nghiệp. Dưới trướng Sir Alex, anh đã ghi tên mình vào 5 lần vô địch Premier League, 2 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

    Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của thầy cũ, cựu hậu vệ này đã ôn lại những kỷ niệm với Sir Alex. Wes nhớ lại: "Tôi mới 13 tuổi khi lần đầu tiên gặp ông ấy. Ông ấy đã quay đầu lại để nói 'Xin chào các chàng trai trẻ'. Tôi không nói lại nhiều, tôi rất sợ. Khi đó, ông ấy hướng dẫn chúng tôi nhẹ nhàng. Khi tôi chuyển nhà, ông ấy đã giúp đỡ."

    wes brown named 3 perfect targets for man utd - Bóng Đá

    Wes Brown đã có gần 2 thập kỷ gắn bó với Man United.

    "Khi tôi vào đội 1, khía cạnh đáng sợ của ông ấy đã thể hiện rõ hơn một chút. Trải nghiệm đầu tiên của tôi là hiệp 1 trận đấu với Leeds tại Elland Road. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm ổn nhưng ông ấy đã chỉ trích thẳng vào tôi. Nhìn lại, tôi có thể thấy đó là một bài kiểm tra để xem tôi là người như thế nào."

    Mặc dù là một phần của đội hình giành cú ăn ba năm 1999, và chơi 120 phút khi M.U vô địch Champions League năm 2008, Wes Brown đã không được ra sân ở trận đấu cuối cùng của mình ở M.U, khi Quỷ đỏ bị Barcelona đánh bại ở chung kết C1 năm 2011.

    Sự nghiệp huyền thoại của Sir Alex:

     
    Thanh Vũ | 17:40 26/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...