MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Sir Alex có thể đã 'hủy diệt' De Jong như những gì đã làm với Patrick Kluivert

    11:06 Thứ năm 14/07/2022 | 2

    BongDa.com.vn Manchester United đang muốn ký hợp đồng với Frenkie de Jong vào mùa hè này nhưng mặc dù Barcelona rất muốn bán, tiền vệ 25 tuổi không muốn rời Camp Nou.

     

    Khi nói đến việc ký hợp đồng với cầu thủ, Manchester United luôn có cách riêng của họ để đạt được mục đích. Nhưng mùa hè này, sau mùa giải đáng thất vọng nhất trong lịch sử Premier League, Quỷ đỏ đang gặp khó trong các thương vụ mình mong muốn. United có thể vẫn là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, nhưng việc họ không thể giành suất tham dự Champions League khiến nhiều người không hào hứng tham gia cuộc cách mạng của Erik ten Hag.

    Một cầu thủ như vậy đang cố gắng để không phải đến M.U, mặc dù câu lạc bộ của anh đang tích cực tìm cách bán anh, là một người mà Ten Hag biết rõ từ thời gian làm việc tại Ajax, đó là ngôi sao của Barcelona và Hà Lan, Frenkie de Jong.

    3 cầu thủ M.U hưởng lợi khi Frenkie de Jong không tới OTF - Bóng Đá

     De Jong thể hiện sự cự tuyệt với Barca.

    Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta hiện đang gặp khó khăn trong việc cân đối tài chính, đồng thời muốn Barca trở lại đường đua danh hiệu ngay mùa tới, với hy vọng rằng thành công trên sân cỏ sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề tài chính của họ.

    Và trong mùa hè này, nhiệm vụ hàng đầu của ông là làm mới đội hình. De Jong đã được chọn vào nhóm cần ra đi cùng với Dani Alves, Philippe Coutinho và 8 người khác. Hầu hết trong số này bị đẩy đi vì được coi là người thừa, còn Frenkie là cái tên có thể giúp họ thu về món tiền lớn.

    Ten Hag rất muốn đưa De Jong vào đội hình tại United và thậm chí đã nói chuyện với người đồng hương của mình qua điện thoại, hứa với anh rằng anh sẽ đóng một vai chính ở Old Trafford. Nhưng trừ khi có điều gì đó thay đổi đáng kể trong vòng vài tuần tới, việc chuyển nhượng sẽ không xảy ra, vì De Jong vẫn còn hợp đồng với Barcelona đến năm 2026 và không có nghĩa vụ phải ra đi. 

    Sir Alex Ferguson đã không gặp khó khăn như Ten Hag khi mua cầu thủ cho Man United, nhưng thậm chí huyền thoại này cũng biết rằng Quỷ đỏ không thể toàn quyền quyết định trên thị trường chuyển nhượng. 

    Quay lại năm 1998, HLV người Scotland đã cố gắng ký hợp đồng với Patrick Kluivert cho Quỷ đỏ nhưng vô vọng, tuyển thủ Hà Lan từ chối United và ở lại Milan thêm một mùa giải trước khi gia nhập Barcelona. Ferguson đã rất tức giận khi United không thể có được mục tiêu của họ và quay sang tấn công Kluivert.

    Khi đó ông nói: "Có lẽ cậu ấy không biết Manchester United là một câu lạc bộ lớn như thế nào. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ấy không cho mình cơ hội nói chuyện với chúng tôi và bây giờ chúng tôi nghe nói cậu ấy muốn đến London. Nếu đó là nơi cậu ấy muốn sống, chúng tôi không thể làm gì được."

    Sir Alex Ferguson và khoảnh khắc ấn tượng với 80 mùa xuân - Bóng Đá

     Sir Alex ít khi thất bại trên thị trường chuyển nhượng.

    Ferguson buộc phải ký hợp đồng với mục tiêu thay thế, Dwight Yorke từ Aston Villa, và cầu thủ này đã tạo nên bất ngờ tích cực ở Old Trafford, làm nên mối quan hệ hợp tác bền chặt với Andy Cole.

    Ferguson nói thêm trong cuốn tự truyện của mình: "Patrick Kluivert, tiền đạo trẻ tài năng người Hà Lan, không ấn tượng với cách tiếp cận của chúng tôi vào năm 1998, đến nỗi cậu ấy thậm chí không lịch sự nói chuyện với chúng tôi. Như tôi đã viết, càng về sau càng có nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy sự thờ ơ của cầu thủ người Hà Lan đã gián tiếp mang lại cho chúng tôi một ân huệ lớn."

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 10:36 14/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...