MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Sint-Truiden chiêu mộ sao trẻ Inter Milan: Công Phượng xin đừng hoang mang!

    16:00 Thứ tư 14/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, Sint-Truiden đã mượn thành công tiền đạo trẻ đến từ Inter Milan Facundo Colidio. Tuy nhiên, với Nguyễn Công Phượng, đây không hẳn là một tin không vui.

    Facundo Colidio - tân binh của Sint-Truiden chuyển đến theo hợp đồng cho mượn đến thắng 6/2020 - trưởng thành từ lò đào tạo của Atletico de Rafaela và bắt đầu chuyển sang chơi cho đội trẻ của Boca Junior từ mùa giải 2014.

    Sint-Truiden chiêu mộ sao trẻ Inter Milan: Công Phượng xin đừng nao núng! - Bóng Đá

     Sint-Truiden mượn Facundo Colidio từ Inter Milan.

    Với bản năng sát thủ cùng thể hình lý tưởng, anh đã lọt vào mắt xanh tuyển trạch của Inter Milan và Nerazzurri đã phải bỏ ra 9,5 triệu euro để có sự phục vụ của tài năng trẻ người Argentina. Trải qua 1 mùa giải ở đội trẻ Inter, Facundo Colidio đã được mang đi cho Sint-Truiden mượn ở mùa giài 2019/20.

    Đây là một trong những bổ sung đáng chú ý trên hàng công của đội bóng lâu đời nước Bỉ bên cạnh: Lee Seung-woo, Tatsuya Ito, Yuma Suzuki và trước đó là Nguyễn Công Phượng. Và với những thông tin này, NHM Việt Nam không khỏi lo lắng cho cơ hội ra sân của CP10 ở Sint-Truiden.

    Tuy nhiên, nếu nhìn vào tổng thể, việc bổ sung chân sút cự phách Facundo Colidio không phải là một tin đáng lo lắng cho cá nhân Công Phượng lẫn những người yêu mến anh. Bởi lẽ, tiền đạo sinh năm 2000 kia không phải là đối thủ trực tiếp với cựu cầu thủ HAGL và chính anh cũng không có những thiên chất như Công Phượng.

    Sint-Truiden chiêu mộ sao trẻ Inter Milan: Công Phượng xin đừng nao núng! - Bóng Đá

     Công Phượng vẫn có những lợi thế riêng so với những cầu thủ cao to trong đội hình của Sint-Truiden.

    Thật vậy, Facundo Colidio là mẫu số 9 đúng nghĩa. Anh di chuyển không bóng thông minh và luôn biết cách chọn vị trí để ghi bàn. Ở U17, U20 Argentina lẫn trong màu áo đội trẻ Inter Milan anh chứng tỏ được khả năng làm bàn ở mọi tư thế từ đánh đầu, sút xa, sút cận thành đến tung người volley. Khả năng dứt điểm toàn diện giúp Colidio thi đấu tốt ở vai trò trung phong.

    Còn đối với Công Phượng, nhiều khả năng anh sẽ được HLV Marc Brys trao cho một nhiệm vụ khác chứ không phải trung phong. Bởi lẽ tiền đạo người Việt Nam rất thiệt thòi về thể hình lẫn sức mạnh nếu được đẩy lên đá ở vị trí cao nhất ở hàng công Sint-Truiden. Điểm mạnh của cầu thủ gốc Nghệ An chính là khả năng rê dắt, tốc độ và chuyền bóng. Anh thích hợp với vị trí dạt sang 2 biên hoặc đá số 10 phía sau trung phong cấm.

    Sint-Truiden chiêu mộ sao trẻ Inter Milan: Công Phượng xin đừng nao núng! - Bóng Đá

     Công Phượng vẫn phải cố gắng hơn để có cơ hội ra sân thường xuyên.

    Thế nên, việc bổ sung một số 9 trên hàng công cũng không phải là vấn đề lớn với cơ hội ra sân của Công Phượng. Và điều anh cần chính là thời gian để chứng tỏ giá trị và khả năng của bản thân với HLV Marc Brys. Với những tố chất không phải bất kỳ cầu thủ nào của Sint-Truiden cũng có được, CP10 có quyền tự tin và hy vọng vào tương lai xán lạn tại đội chủ sân Stayen.

    Đăng Huy | 13:07 14/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...