MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Simon Jordan: Tiền đạo đá chính của M.U được đánh giá quá đà

    10:40 Thứ bảy 10/09/2022

    BongDa.com.vn Bình luận viên Simon Jordan cho rằng ngôi sao của Manchester United, Marcus Rashford đang được đánh giá cao hơn khả năng.

     

    Rashford đã được chọn đá chính trên hàng công của Manchester United mùa này, khiến tiền đạo huyền thoại Cristiano Ronaldo phải ngồi trên băng ghế dự bị, và Jordan tin rằng cầu thủ người Anh đang được đối xử tốt hơn so với những đóng góp của anh.

    Rashford vừa bước vào cuộc đàm phán hợp đồng mới với Manchester United giữa bối cảnh như anh có vẻ đang hồi sinh dưới thời huấn luyện viên mới Erik ten Hag.

    Trước đó, cầu thủ 24 tuổi đã phải vật lộn về phong độ và thể lực trong suốt 18 tháng và thậm chí còn được liên hệ với việc chuyển đến Paris Saint-Germain.

    Rashford xứng đáng đá chính cho MU hơn Ronaldo - Bóng Đá

     Rashford đã giành lại suất đá chính ở M.U.

    Bất chấp phong độ đang lên của anh, Jordan, cựu chủ tịch câu lạc bộ Premier League Crystal Palace cảm thấy rằng tiền đạo người Anh không xuất sắc như những gì mọi người ca ngợi.

    Jordan nói với TalkSPORT: "Tôi không nghĩ cậu ấy giỏi như cách mọi người đang khiến cậu ấy trở nên nổi tiếng. Tôi nghĩ điều đó cũng không công bằng với cậu bé."

    "Rõ ràng, sẽ là một lập luận nực cười khi cho rằng cậu ấy không phải là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy chơi cho đất nước của mình và chơi cho câu lạc bộ có thể coi là lớn nhất trong nước. Cậu ấy đã làm được một số điều rất đáng khen ngợi. Nhưng cậu ấy không phải là một siêu sao toàn cầu."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 10:10 10/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...