MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Simon Jordan: Ten Hag sẽ là Rangnick 2.0, trừ khi M.U làm việc này

    22:37 Thứ hai 11/04/2022 | 3

    BongDa.com.vn Cựu chủ tịch của Crystal Palace khẳng định, công việc tại Old Trafford hoàn toàn không dễ dàng dành cho chiến lược gia người Hà Lan.

     

    Ten Hag nói về việc bị loại khỏi bán kết Champions League 

    Sau quãng thời gian dài cân nhắc kỹ lưỡng, Manchester United được cho là đã quyết định đặt niềm tin vào HLV Erik Ten Hag cho vị trí thuyền trưởng chính thức. Hiện tại, hai bên đang tích cực thảo luận về những yêu cầu mà Ten Hag đề ra.

    Theo quan điểm đến từ Simon Jordan, một mình Ten Hag sẽ không thể giúp Man Utd xoay chuyển tình thế. Và thậm chí, chiến lược gia người Hà Lan vẫn sẽ gặp những khó khăn tương tự như HLV Ralf Rangnick nếu đội chủ sân Old Trafford không thay đổi cơ cấu của câu lạc bộ. 

    Trao đổi với talkSPORT, cựu chủ tịch của Crystal Palace nhận định (dẫn lời bởi Inside Futbol):

     - Bóng Đá

     Khó khăn đang chờ Ten Hag. 

    "Vấn đề liên quan nhiều đến các cầu thủ và cơ cấu quản lý đằng sau huấn luyện viên."

    "Erik ten Hag sẽ gia nhập câu lạc bộ này, và trừ khi anh ấy được cung cấp một cơ cấu tốt hơn để làm việc, anh ấy vẫn sẽ phải gặp khó khăn. Anh ấy sẽ đối mặt với những vấn đề tương tự."

    “Nếu toàn bộ cơ cấu của Manchester United vẫn không có gốc rễ và phân nhánh - bằng tất cả sự tôn trọng dành cho những người như Fletcher, Murtough, Richard Arnold, họ không phải là người giỏi nhất cho một câu lạc bộ ở đẳng cấp đó. Thậm chí, dù chỉ giúp Man United phả nhẹ hơi nóng đến Manchester City và Liverpool, cũng không."

    Huỳnh Phong | 22:07 11/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...