MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Siêu máy tính dự đoán Anh vào chung kết, nhưng sẽ gục ngã tại Wembley

    13:02 Thứ bảy 26/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, siêu máy tính của Betexpert.com đã đưa ra dự đoán về kết quả của vòng 16 đội và cả những vòng đấu sau đó.

    Tuyển Anh đưa đến VCK EURO 2020 một dàn hảo thủ đã khẳng định tên tuổi ở các CLB hàng đầu châu Âu. Chính vì vậy đoàn quân của HLV Gareth Southgate được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

    Ở trận mở màn, Tam Sư đã hạ gục các nhà đương kim Á quân thế giới – ĐT Croatia. Cho dù gây tranh cãi khi có màn thể hiện nhạt nhòa trong trận hòa 0-0 với Scotland sau đó, nhưng tuyển Anh đã đập tan chỉ trích bằng việc đánh bại CH Séc, qua đó đoạt ngôi đầu bảng D với 7 điểm, đồng thời không để thủng lưới bàn nào.

    Euro 2020 supercomputer predicts England to make final but lose to France at Wembley - Bóng Đá

     Tuyển Anh được đánh giá rất cao.

    Đối thủ của Tam Sư ở vòng 16 đội là ĐT Đức. Màn trình diễn của những Cỗ xe tăng tại EURO 2020 cũng chưa hoàn toàn thuyết phục, do đó tuyển Anh được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Mới đây siêu máy tính của Betexpert.com dự đoán thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ lần lượt vượt qua Đức, Thụy Điển và Hà Lan để góp mặt trong trận chung kết, tổ chức ngay trên sân nhà Wembley.

    Tuy nhiên, siêu máy tính dự đoán Tam Sư không thể trở thành nhà Vua của giải đấu, mà họ sẽ gục ngã trước ĐT Pháp. Siêu máy tính đưa ra nhận định thầy trò HLV Didier Deschamp sẽ lần lượt đánh bại Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ý và Anh để bước lên ngôi vô địch giải đấu.

    Tất nhiên dự đoán trên chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Trong thế giới bóng đá, chúng ta sẽ không bao giờ đoán trước được điều gì.

    Đội tuyển Anh tập luyện

     
    Endo | 12:32 26/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...