MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Siêu kinh điển châu Âu bùng nổ vì bom tấn 130 triệu

    19:52 Thứ tư 27/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng mùa Đông dự kiến sẽ diễn ra rất sôi động.

    Một kỳ chuyển nhượng nữa lại chuẩn bị diễn ra, và đây là lúc hàng loạt ông lớn sẽ đại chiến không khoan nhượng vì các mục tiêu của mình. Dĩ nhiên, Premier League hứa hẹn sẽ lại là giải đấu "chịu chi" nhất châu Âu.

    Mới đây, truyền thông Đức đồng loạt tiết lộ, Liverpool, Chelsea, Manchester United và Manchester City đều đã tổ chức các cuộc đàm phán cùng Leverkusen với mục đích chiêu mộ cầu thủ sáng giá nhất câu lạc bộ này, Kai Havertz.

    Tài năng 20 tuổi được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, và là "viên kim cương" quý báu ở tuyến giữa của "Cỗ xe tăng". Dù còn rất trẻ, Havertz đã có đến 98 lần ra sân tại Bundesliga, mang về 26 bàn thắng cùng 20 pha kiến tạo. Bên cạnh đó, anh cũng có 7 lần khoác áo ĐT Đức.

    Epl clubs chasing kai havertz - Bóng Đá

     Havertz được cả châu Âu săn đón.

    Theo tờ Bild, Havertz sẽ rời Leverkusen vào cuối mùa giải này, và không chỉ 4 ông lớn đến từ Premier League, nguồn tin này khẳng định có đến 7 đội bóng đang muốn có được chữ ký của cầu thủ 20 tuổi. 3 cái tên còn lại là Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid.

    Dĩ nhiên, người chiến thắng trận "siêu kinh điển châu Âu" trên TTCN này sẽ phải "móc hầu bao" không ít, vì 130 triệu euro là con số mà Leverkusen yêu cầu. Trước đó, Havertz cũng tiết lộ với tờ Marca rằng bản thân có thể tìm đến một bến đỗ mới.

    Solskjaer chia sẻ về hàng công của Man United:

    Huỳnh Phong | 19:00 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...