MỚI NHẤT :
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • Siêu cò Raiola hét giá sao trẻ Juventus lên 75 triệu euro

    09:47 Thứ tư 31/01/2018

    BongDa.com.vn Mino Raiola tin rằng nếu một cầu thủ như Pietro Pellegri có giá lên tới 25 triệu euro, thì Moise Kean xứng đáng với mức giá cao gấp 3 lần như thế.

    Vào cuối tuần qua, Genoa đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng kỷ lục khi bán tài năng trẻ 16 tuổi Pellegri cho Monaco với mức giá lên tới 25 triệu euro. Theo Mino Raiola, thì đây là một mức giá có phần quá cao nếu so với tài năng của Pellegri.

    Siêu cò Raiola hét giá sao trẻ Juventus lên 75 triệu euro - Bóng Đá

     Moise Kean đang được Raiola định giá 75 triệu euro

    Cụ thể siêu cò này đã có cho biết: "Dưới góc nhìn của tôi, Moise Kean là một tiền đạo giỏi hơn rất nhiều so với Pellegri. Trong trường hợp này, Kane xứng đáng có giá trị lên tới 75 triệu euro."

    Tuy nhiên Raiola cũng đáng giá rất cao tài năng của Pellegri, và tin rằng nếu đi đúng hướng thì cầu thủ này hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao lớn trong 3 năm nữa: "Pellegri vẫn còn rất nhiều điều để trui rèn, tuy nhiên cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới trong tương lai. Nếu Monaco có thể giữ được cậu ấy trong 3 năm tới, họ chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công."

    So sánh một chút về thành tích của Pellegri và Kean tại Serie A, thực tế cũng cho thấy Pellegri có phần nhỉnh hơn đôi chút so với Kean về hiệu suất ghi bàn. Nếu Kane ghi 4 bàn sau 16 lần ra sân trong màu áo Verona (đang được Juventus cho mượn), thì Pellegri cũng đã ghi được tới 3 bàn chỉ sau 8 lần ra sân trong màu áo Genoa.

    Video tài năng của Pietro Pellegri

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 09:20 31/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...