MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • "Siêu cò" châu Âu nói thế khó của HLV Troussier với Hoàng Đức

    19:52 Thứ năm 23/11/2023

    BongDa.com.vn Nhà môi giới cầu thủ người Slovenia, Jernej Kamensek đã đưa ra quan điểm cá nhân về trường hợp của Nguyễn Hoàng Đức dưới thời HLV Philippe Troussier.

    Đội tuyển Việt Nam đã không thể giữ được kết quả hòa không bàn thắng trên sân nhà trước ứng viên số 1 bảng F vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Iraq, khi để Mohanad Ali chọc thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng.

    Sau trận đấu, HLV Philippe Troussier đã chịu nhiều chỉ trích từ một số chuyên gia và người hâm mộ khi không đưa Nguyễn Hoàng Đức vào sân ở 2 trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á tháng 11. Tuy nhiên dưới góc nhìn của nhà môi giới cầu thủ người Slovenia, Jernej Kamensek thì vị thuyền trưởng người Pháp đối mặt bài toán khó nếu sử dụng tiền vệ đang thuộc biên chế Thể Công - Viettel.

     HLV Philippe Troussier hứng nhiều chỉ trích khi không sử dụng Hoàng Đức. Ảnh: AFC.

    "Có lẽ, tôi là một trong số ít người ủng hộ quan điểm của HLV Troussier," siêu cò Jernej Kamensek trả lời phỏng vấn của báo Dân Trí. "Hoàng Đức có tố chất khác với những gì HLV Troussier mong muốn. Nếu muốn sử dụng cậu ấy, HLV người Pháp có thể phải điều chỉnh cả hệ thống. Nhưng có vẻ như HLV trưởng đội tuyển Việt Nam lựa chọn đứng về tập thể."

    Tuy thế, ông Jernej Kamensek vẫn cho rằng HLV Philippe Troussier có thể tận dụng tốt Nguyễn Hoàng Đức ở các lượt trận khác nhưng thời điểm này, nhà cầm quân người Pháp đang tập trung vào lối chơi tập thể.

    Sau cùng ông Jernej Kamensek cho rằng vẫn còn một chặng đường dài để bóng đá Việt Nam hy vọng vào những điều lớn lao.

    "Đội tuyển Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với trình độ các đội bóng top đầu châu Á," nhà môi giới cầu thủ người Slovenia nói thêm. "Để phát triển toàn diện, bóng đá Việt Nam cần có hệ thống đồng bộ (chứ không chỉ riêng HLV Troussier), cần phải có sự chăm chỉ, cầu tiến ở cả cấp độ CLB lẫn lứa trẻ mới hy vọng giúp bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc."

    Vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ chỉ trở lại vào tháng 3/2024 sau VCK Asian Cup 2023 diễn ra vào trung tuần tháng 1 và đầu tháng 2 năm sau. Các học trò HLV Philippe Troussier sẽ có 2 lượt trận liên tiếp gặp đối thủ trực tiếp Indonesia. Ngày 21/03 trên sân khách trước khi trở về sân nhà ngày 26/03.

    Nam Thành | 19:22 23/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...