MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Shinhan đồng hành cùng HLV Park thực hiện giấc mơ lớn tại World Cup 2022

    10:45 Thứ tư 09/10/2019

    BongDa.com.vn Thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đã sẵn sàng cho cuộc tái ngộ với đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, kể từ sau chung kết AFF Cup 2018. Đây được xem là trận đấu đầy kịch tính khi cả hai đội đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để giành lấy chiếc vé quý giá góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Vòng loại World Cup 2022 chắc chắn là cuộc chiến đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy hy vọng với đội tuyển Việt Nam.

    Đội tuyển Việt Nam hướng đến giấc mơ vào Vòng chung kết (VCK) World Cup 2022

    Nhìn vào bóng đá Việt Nam hiện tại, khó mà tin được chỉ hơn một năm trước, chúng ta hãy còn ngụp lặn ở vị trí thứ ba Đông Nam Á và giậm chân tại chỗ suốt nhiều năm với hạng 135 trên bảng xếp hạng FIFA. Giờ đây, Việt Nam không chỉ dẫn đầu bóng đá Đông Nam Á mà còn xếp vị trí thứ 97 trên toàn thế giới, tương đương hạng 15 Á châu. Chỉ trong một năm, bóng đá Việt đã kịp trở thành Á quân châu lục, vô địch Đông Nam Á lần 2 sau 10 năm và tham gia vòng loại World Cup 2022 với tâm thế tự tin và quyết thắng.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang Seo xứng danh phù thuỷ khi đóng vai trò lớn trong việc đưa bóng đá Việt Nam lên vị thế mới.  

    Hãy nhìn lại một năm sôi động đã qua! Đội tuyển U23 lần đầu giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 và mới giành ngôi nhất bảng vòng loại U23 châu Á để chơi VCK vào đầu năm 2020. Đội tuyển Olympic Việt Nam vào đến bán kết ASIAD 18, trong khi tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019. Xuyên suốt những thành tích ấn tượng ấy, có thể thấy vai trò chỉ đạo của chiến lược gia người Hàn – HLV Park Hang Seo, luôn là yếu tố cốt lõi, bên cạnh sự đồng đều về chất lượng cầu thủ.

    Tháng 10 này, thầy trò ông Park sẽ chơi 2 trận trong số 10 trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, với hy vọng đoạt tấm vé vàng tại vòng loại cuối. Cơ hội đi tiếp của Việt Nam được đánh giá cao khi tránh được một loạt đội bóng mạnh và chỉ phải đối đầu với các đối thủ Đông Nam Á, nơi thành tích của Việt Nam đang khá tốt. Nhìn từ góc độ chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến giấc mơ góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra vào 3 năm tới ở Qatar.

    Thách thức lớn sẽ đòi hỏi ý chí, sức mạnh và sự nỗ lực lớn, nhưng chỉ cần HLV Park Hang Seo và các học trò có niềm tin và quyết tâm đến cùng, mọi cơ hội đều sẽ rộng cửa với thầy trò ông Park. Và chừng nào thầy Park còn tâm huyết với bóng đá Việt, các chiến binh áo đỏ còn cống hiến hết mình, người hâm mộ còn có quyền mơ những giấc mơ lớn, như tấm vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 là một ví dụ.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang Seo quyết tâm nỗ lực đến cùng để giúp đội tuyển Việt Nam tiến vào vòng loại 3 ở World Cup 2022. 

    Ngân hàng Shinhan cùng người hâm mộ sẵn sàng tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

    Thành công của một nền bóng đá cần hội tụ nhiều tài năng và phải trải qua một hành trình dài nỗ lực tập luyện. Nhưng trên hết, yếu tố làm nên thành công chính là nguồn sức mạnh tinh thần đến từ sự đồng hành và niềm tin yêu của người hâm mộ, các đối tác, đồng đội… dành cho HLV Park và các học trò. Sức mạnh ấy tựa như vàng trong lửa đã được “tôi luyện” qua bao nhiêu giải đấu, giờ đây trở lại sục sôi khí thế cùng thầy trò ông Park trên hành trình chinh phục giấc mơ bóng đá thế giới.

    Ngay lúc này, Ngân hàng Shinhan đã sẵn sàng cùng hơn 90 triệu cổ động viên trên khắp đất nước hình chữ S tiếp tục truyền sức mạnh tinh thần cho HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam, trước trận đấu đầu tiên của Vòng loại 2 World Cup 2022. Đặt niềm tin vào bóng đá Việt, ủng hộ HLV Park và các học trò trên mọi đấu trường chính là điều Shinhan luôn tự hào khi liên tiếp đồng hành cùng HLV Park Hang Seo trong vai trò đối tác tài chính.    

     - Bóng Đá

    Ngân hàng Shinhan cùng người hâm mộ đã sẵn sàng tiếp lửa cho HLV Park Hang Seo tại Vòng loại World Cup 2022. 

    HLV Park từng chia sẻ: “Nếu gia đình là điểm tựa thì tài chính là bệ phóng. Tài chính là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Ngân hàng Shinhan là đối tác tài chính của tôi suốt nhiều năm qua. Tôi tin tưởng Shinhan sẽ luôn sát cánh cùng tôi thực hiện những mục tiêu lớn của cuộc đời”. Vị chiến lược gia người Hàn cũng tin rằng để thực hiện những giấc mơ lớn, bên cạnh một đối tác tài chính tin cậy, bản thân mỗi người cũng phải cố gắng không ngừng, như cách mà ông và các học trò của mình đang nỗ lực vì mục tiêu lớn của bóng đá Việt.

    Hy vọng rằng, với sự đồng hành của người hâm mộ, gia đình, đồng đội và một đối tác tài chính uy tín như Shinhan, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm sức mạnh để thực hiện những mục tiêu lớn của mình, bắt đầu bằng việc ghi tên Việt Nam vào VCK World Cup 2022!

    Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sau hơn 26 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam với 36 chi nhánh, và phòng giao dịch. Nhờ mạng lưới các chi nhánh và hệ thống ATM trải dài khắp nước cùng dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại, Ngân hàng Shinhan đang đồng hành cùng hàng triệu khách hàng. Năm 2019, Ngân hàng Shinhan được Tạp chí HR Asia trao tặng giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á.

    Bongda.com.vn-TTVN | 15:31 08/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...