MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Shevchenko: “Tuyển Anh đã chơi rất thực dụng”

    10:00 Chủ nhật 04/07/2021 | 2

    BongDa.com.vn HLV trưởng của ĐT Ukraine hoàn toàn tâm phục khẩu phục sau thất bại 0-4 trước đội tuyển Anh rạng sáng nay.

    Rạng sáng nay, ĐT Ukraine bước vào trận đối đầu với ĐT Anh trong khuôn khổ tứ kết EURO 2020. Với lực lượng và đẳng cấp được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Gareth Southgate đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trên SVĐ Olimpico. Những người lập công cho Tam Sư là Harry Kane (cú đúp), Harry Maguire và Jordan Henderson.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng của ĐT Ukraine - Andriy Shevchenko cho biết:Tôi nghĩ hôm nay tuyển Anh đã chơi rất thực dụng.

    Họ chơi chắc chắn ở 2 bên cánh, họ khai thác những sai lầm của chúng tôi và tận dụng rất tốt, ở đẳng cấp hàng đầu. Họ kiểm soát trận đấu, nhưng có những khoảnh khắc chúng tôi mắc sai lầm và chúng tôi thực sự không thể làm gì để chống lại.

    Andriy Shevchenko: Tuyển Anh rất thực dụng - Bóng Đá

     Shevchenko thừa nhận thất bại.

    Đôi khi chúng tôi có những pha bóng ấn tượng, những cơ hội tốt nhưng các cầu thủ không thể tận dụng chúng. Nhưng tuyển Anh thực sự rất mạnh – với mỗi cá nhân và tập thể - và họ có một huấn luyện viên tuyệt vời. Họ đã vào đến bán kết và tôi có thể thấy rằng đội tuyển này có thể vào chơi ở trận chung kết.”

    Trận đấu với Ukraine trên Olimpico là trận đầu tiên Anh phải đá sân khách. Một sự thật thú vị là cả 4 đội lọt vào bán kết đều thi đấu 3 trận vòng bảng trên sân nhà; Anh ở London, Ý ở Rome, Đan Mạch ở Copenhagen và Tây Ban Nha ở Seville.

    Shevchenko nhận định: “Tôi nghĩ đó là một lợi thế lớn. Trước hết, bạn chơi các trò chơi trong sân vận động của riêng bạn. Bạn không cần hành quân xa nhà, bạn tập luyện trên sân của riêng mình, bạn có tất cả các nhân viên xung quanh. Điều đặc biệt nhỏ này tạo ra sự khác biệt lớn như vậy.”

    Đội tuyển Anh tập luyện

     
    Endo | 09:30 04/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...