MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Sheringham khuyên Ten Hag tống khứ bom xịt của Solskjaer

    23:45 Thứ tư 02/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao người Anh vẫn chưa được HLV Erik Ten Hag trao cơ hội đá chính.

     

    Theo quan điểm đến từ Teddy Sheringham, HLV Erik Ten Hag vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi vực dậy thành công Manchester United. Đồng thời, ông cũng có những nhận định đáng chú ý về Cristiano Ronaldo và Aaron Wan-Bissaka.

    Metro dẫn lời cựu tiền đạo của Quỷ đỏ:

    "Erik ten Hag vẫn còn một công việc lớn trong tay. Mọi thứ có thể đi theo một hướng, rồi lại rẽ sang một hướng khác. Đó là cách mọi chuyện sẽ diễn ra cho đến khi ông ấy đặt xong nền móng."

    "Với suy nghĩ đó, tôi không nghĩ Man United có cơ hội vô địch giải đấu, nhưng họ đã cho thấy những dấu hiệu tích cực gần đây. Có một chút khó khăn để vượt qua ranh giới trước West Ham, nhưng họ đã làm được. Top 4 là cơ hội thực sự cho Man United."

    Wan-Bissaka đưa ra yêu cầu với Ten Hag - Bóng Đá

     Wan-Bissaka là bản hợp đồng không thành công của Man Utd. 

    "Nếu Manchester United có thể kiếm được tiền cho Aaron Wan-Bissaka, họ nên thực hiện một thỏa thuận."

    "Cậu ấy gặp khó khăn khi gia nhập Manchester United trong một giai đoạn khó khăn, và hiện đã không còn được trọng dụng. Kể từ khi Wan-Bissaka ở đó, có vẻ như họ đã không nổ lực để cải thiện hàng phòng ngự của mình."

    "Ronaldo lẽ ra phải rời đi vào đầu mùa giải, khi cậu ấy nói rõ rằng mình muốn ra đi. Việc có một siêu sao không cảm thấy hài lòng trong đội hình của bạn không phải là một viễn cảnh lý tưởng."

    "Nếu Ronaldo không cam kết 100% với sự chuyên nghiệp của mình, mọi thứ sẽ không tốt cho phần còn lại của đội, bất kể là cầu thủ nào cũng vậy."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 23:15 02/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...