MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • Sheraldo Becker: Nhân tố lạ dẫn đầu BXH Vua phá lưới Bundesliga

    16:46 Thứ tư 07/09/2022

    BongDa.com.vn Cây săn bàn Sheraldo Becker của Union Berlin có vẻ sẽ đóng một vai trò quan trọng tại Bundesliga mùa giải này.

     

    Trong trận đấu giữa Union Berlin với Bayern Munich mới đây, ở phút 62, Sheraldo Becker có phong độ ấn tượng đã được thay ra để nhường chỗ cho Jamie Leweling. Trước đó 50 phút, cầu thủ 27 tuổi đã ghi bàn mở tỷ số trước Hùm xám, góp công vào trận hòa 1-1 quan trọng trước nhà đương kim vô địch Bundesliga.

    Sau chiến thắng 6-1 của Union trước Schalke vào tuần trước, tạp chí bóng đá Đức "11 Freunde" đã xếp họ vào nhóm các "đội hàng đầu", và với trận hòa Bayern, một lần nữa họ cho thấy lý do tại sao thuật ngữ "cửa dưới" không thể áp dụng cho họ nữa. Union đang đứng thứ 4 trên BXH với 3 trận thắng và 2 trận hòa sau 5 vòng đấu. Và Sheraldo Becker là cái tên quan trọng bậc nhất trong hành trình đó.

    Sheraldo Becker - Bóng Đá

     Becker đang là cái tên đình đám ở Bundesliga.

    Cầu thủ 27 tuổi chắc chắn sẽ nắm lấy vai trò mới là tiền đạo số một của đội mùa này. Mùa giải thứ tư tại "Die Eisernen", Becker đang có khởi đầu tốt nhất cho đến nay. Anh đang là chân sút số 1 của Bundesliga với 5 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 5 trận đấu.

    Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với cầu thủ mang 2 dòng máu Hà Lan và Suriname. Sau khi dành 9 năm ở lò đào tạo nổi tiếng thế giới Ajax, Becker đã có một số vụ chuyển nhượng dưới dạng cho mượn trước khi chuyển đến Ado Den Haag vào năm 2016. Trong mùa giải cuối cùng của mình với câu lạc bộ, anh đã ghi 7 bàn và có 10 đường kiến tạo trong 33 lần ra sân tại Eredivisie. Năm 2019, Union Berlin mới được thăng hạng đã chiêu mộ chân sút này và kể từ đó anh đã chơi 64 trận cho câu lạc bộ. Chỉ sau 5 trận mùa này, anh đã phá kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải của mình cho Union.

    Sheraldo Becker - Bóng Đá

     Becker trưởng thành từ học viện của Ajax.

    Nổi bật ở lò Ajax, Becker đã chơi cho Hà Lan ở rất nhiều cấp độ trẻ, tuy nhiên anh dần bị lãng quên trong màu áo cam và chính thức chơi cho Suriname từ năm 2021, ghi 2 bàn sau 5 lần ra sân. Giữa lúc đạt phong độ đỉnh cao, dễ hiểu khi cầu thủ này được nhắc tên ở đội tuyển Hà Lan.

    Phát biểu với ESPN, Becker nêu suy nghĩ về một đợt triệu tập tiềm năng với Hà Lan: "Tôi có suy nghĩ về Oranje không ư? Louis van Gaal luôn có thể gọi cho tôi. Không, tôi không đẩy ông ấy ra xa."

    Cầu thủ 27 tuổi không thấy lạ khi anh được liên kết với đội tuyển Hà Lan: "Cá nhân tôi không nghĩ điều đó là điên rồ. Tôi biết mình có thể làm gì. Tôi biết rằng với tốc độ, sức mạnh và khả năng chơi 1 chọi 1 của mình, tôi có thể rất quan trọng đối với đội. Và tôi biết cách sút tốt, tôi đã học được điều đó ở Ajax."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 16:16 07/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc